Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chính Bình
Thứ năm, 04/12/2025 - 18:04
(Thanh tra) - Ngày 4/12, Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao), Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), Sở Công thương TP Hồ Chí Minh và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tổ chức họp báo công bố chương trình "Ngày của Phở 2025", lần thứ 9.
Giá mỗi tô phở được ấn định chỉ 40.000 đồng để mở rộng cơ hội trải nghiệm cho đông đảo người dân. Ảnh: IT
Với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”, chương trình "Ngày của Phở 2025", lần thứ 9 là sự kiện chính thức khởi động chuỗi hoạt động tôn vinh và quảng bá nghệ thuật ẩm thực Việt vô cùng quan trọng.
Lễ hội "Ngày của Phở 2025" sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 13 - 14/12 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.
Ngày của Phở 2025 sẽ quy tụ khoảng 30 quầy phở tiêu biểu từ Bắc - Trung - Nam như: Phở H’Mông Hà Giang với sợi phở làm từ hạt ngô, phở Nhớ phố núi (Pleiku) còn được biết đến với tên gọi “phở hai tô”, đến Lạc Hồng Phở (Nam Định)... Đặc biệt, là sự hiện diện của thương hiệu phở Việt tại Seoul, Hàn Quốc (phở Khỏe).
Nhiều gian hàng phở sẽ thực hiện việc tráng bánh phở, nấu nước dùng, trình diễn chế biến... ngay tại chỗ để thực khách được thưởng thức hương vị phở, cũng như có cơ hội “mục sở thị” quá trình nấu phở kỳ công.
Trong hai ngày diễn ra, lễ hội dự kiến phục vụ hơn 20.000 tô phở, thu hút khoảng 100.000 lượt khách tham quan. Giá mỗi tô phở được ấn định chỉ 40.000 đồng để mở rộng cơ hội trải nghiệm cho đông đảo người dân.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Ban Tổ chức
Ban Tổ chức sẽ trích 10% doanh thu, cùng sự đóng góp của độc giả và các đơn vị đồng hành sẽ được gửi đến bà con tỉnh Đắk Lắk, nơi chịu thiệt hại nặng nề sau đợt bão lũ vừa qua. Hoạt động nhân văn này đã trở thành nét đẹp của chương trình Ngày của Phở nhiều năm nay.
Mặt khác, Ban Tổ chức cũng tiếp tục đẩy mạnh thông điệp “Lan tỏa năm châu”, kêu gọi các quán phở trong và ngoài nước hưởng ứng Ngày của Phở 12/12 bằng nhiều hình thức như: Tổ chức chương trình ưu đãi, tái hiện câu chuyện phở tại địa phương hoặc quảng bá phở Việt đến cộng đồng quốc tế. Những câu chuyện thú vị này sẽ được ghi nhận và lan tỏa trên các kênh truyền thông của chương trình.
Ngày của Phở được Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa - Bộ Ngoại giao, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam ủng hộ, phối hợp thực hiện nhiều năm liền với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. Chương trình được khởi xướng từ một sáng kiến ban đầu năm 2017 và ngày 12/12 đã chính thức được công nhận là "Ngày của Phở" từ năm 2018.
Gần một thập kỷ qua, chứng kiến sự thăng hoa mạnh mẽ của ẩm thực Việt, trong đó phở giữ vai trò biểu tượng đã trở thành đại sứ truyền cảm hứng cho du lịch, được đón nhận rộng rãi trong và ngoài nước.
Những lễ hội phở được tổ chức ở nước ngoài đã tạo tiếng vang lớn đối với người dân và du khách quốc tế như: Năm 2023 tại Nhật Bản thu hút khoảng 85.000 thực khách, năm 2024 tại Hàn Quốc có 28.000 người tham dự và năm 2025 tại Singapore đạt 35.000 lượt khách. Các con số này, thể hiện tình yêu mạnh mẽ của bạn bè quốc tế dành cho phở Việt, đồng thời mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất gia vị, nguyên liệu và thực phẩm Việt xuất khẩu.
Bước sang năm thứ 9, Ngày của Phở tiếp tục theo đuổi mục tiêu lớn: Đưa phở trở thành di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Hành trình này được kể qua câu chuyện về hạt gạo, sợi phở và những giá trị đặc sắc mà món ăn mang theo trong lĩnh vực văn hóa, ẩm thực, ngoại giao và kinh tế.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.
Bình Yên
(Thanh tra) - Tối 4/12, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ”.
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Thanh Hoa
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S
Hải Hà