Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bế mạc Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2023

Đức Anh

Chủ nhật, 06/08/2023 - 07:00

(Thanh tra) - Tối 5/8, tại TP Vinh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Bế mạc Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2023 và Hội diễn Đàn, Hát dân ca ba miền. Tham dự có lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở Bộ VH, TT&DL, lãnh đạo Quân khu IV; lãnh đạo UBND tỉnh và sở, ngành tỉnh Hà Tĩnh; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An.

Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục văn hóa cơ sở trao Bằng khen của Bộ VH,TT&DL cho Sở VH&TT Nghệ An và Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An. Ảnh: X.Thủy

Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh diễn ra từ ngày 28/7 - 5/8 tại TP Vinh gồm nhiều hoạt động như: Lễ khai mạc Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2023 với chương trình nghệ thuật đặc sắc “Ví Giặm - Tinh hoa tỏa sáng”; Liên hoan dân ca Ví, Giặm lần thứ V cấp liên tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh với chủ đề “Đôi bờ Ví, Giặm”; biểu diễn dân ca Ví, Giặm phục vụ Nhân dân và du khách tại Khu Di tích Kim Liên huyện Nam Đàn, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và một số điểm tại tỉnh Hà Tĩnh; Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền với sự tham gia của 29 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh, thành trên toàn quốc; Lễ hội đường phố “Sắc màu di sản” và bế mạc Festival với sự tham gia của các khối diễu hành trình diễn di sản dân ca Ví, Giặm và di sản các vùng miền trên toàn quốc; Giải marathon “Về miền Ví, Giặm”…

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức Festival phát biểu bế mạc. Ảnh: X.Thủy

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức Festival dân ca Ví, Giặm cho biết: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là một trong 15 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Đây là loại hình nghệ thuật truyền thống in đậm trí tuệ, tâm hồn, cốt cách của người dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau gần 10 năm được ghi danh, dân ca Ví, Giặm ngày càng chứng minh vai trò là nguồn lực dồi dào cho tăng trưởng kinh tế và là điểm tựa vững chắc trong đời sống tinh thần, là môi trường nuôi dưỡng, làm giàu bản sắc văn hóa xứ Nghệ.

Lần đầu tiên được tổ chức, Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2023 đã thực sự mang lại sự mới lạ, một cách nhìn, một cách tiếp cận và biểu đạt mới về di sản văn hóa truyền thống của cả nước nói chung và di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh nói riêng…

Khởi động cho Festival là Liên hoan dân ca Ví, Giặm được tổ chức ở 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, từ đó lựa chọn ra được 19 câu lạc bộ xuất sắc tham gia Liên hoan cấp liên tỉnh với gần 700 nghệ nhân, diễn viên. Liên hoan dân ca đã khép lại thành công với nhiều dấu ấn về cảm xúc trong lòng các nghệ nhân, diễn viên bởi thường ngày họ là những người dân lao động, những cán bộ hay là công nhân nhưng khi lên sân khấu họ như quên hết mọi lo toan cuộc sống, để hòa mình vào câu hò, điệu ví say đắm lòng người, truyền tải đến khán giả về lối sống đẹp, đề cao lòng hiếu thảo, kính trọng cha mẹ, ca ngợi tình yêu chung thủy, cuộc sống nghĩa tình, tấm lòng trung thực, cao thượng, nhân ái.

Một tiết mục đặc sắc Festival dân ca Ví, Giặm 2023. Ảnh: xuân Thống

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc Festival đã diễn ra đầy ý nghĩa, nhiều sắc màu với chủ đề “Ví, Giặm - Tinh hoa tỏa sáng”; là đêm hội của âm thanh và ánh sáng, thể hiện sức sáng tạo không giới hạn của các nghệ nhân, nghệ sĩ trẻ trên nền tảng cốt lõi là các giá trị di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Thông qua chương trình nghệ thuật khai mạc Festival, khán giả và du khách cả nước cũng sẽ có cái nhìn mới về dân ca Ví, Giặm hôm nay, một loại hình dân ca truyền thống, có sức sống bền bỉ, mãnh liệt, khởi nguồn từ lao động, lặng lẽ thấm đẫm trong hồn cốt Nhân dân xứ Nghệ và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống đương đại.

Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền với sự tham gia của 29 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh, thành. Ảnh: Xuân Thống

Chương trình Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu di sản” trong đêm Bế mạc Festival là sự kết hợp, hội tụ và tỏa sáng của hơn 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên của 18 đoàn NTQC, 19 CLB dân ca Ví, Giặm và các nhóm nhảy nghệ thuật đã quảng diễn các di sản văn hóa tiểu biểu của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chương trình đã tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, sôi động, hấp dẫn, cuốn hút người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ cùng tham gia và trải nghiệm về các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc nhất.

Ban tổ chức trao giải nhất cho các đơn vị tham gia Festival. Ảnh: Xuân Thủy

Các đơn vị đạt Huy chương vàng Festival. Ảnh: Đức Anh/BNA

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tập thể có thành tích xuấ,t sắc tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh 2023, gồm bằng khen của Bộ VH, TT&DL cho  Sở VH, TT Nghệ An và Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An.

Trao 11 huy chương Vàng, 18 huy chương Bạc toàn đoàn;  31 HCV, 59 HCB tiết mục tại Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền.

Trao 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 11 giải Ba cho các CLB và công bố 15 giải A, 20 giải B và 20 giải C cho các tiết mục xuất sắc tại Liên hoan dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh liên tỉnh lần thứ V, năm 2023.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao giải diễn viên nhỏ tuổi trình diễn xuất sắc nhất cho bé Lê Thảo Nhi (8 tuổi) thuộc CLB dân ca xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An); Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An cũng tặng thưởng cho 2 tác giả có nhiều đóng góp tích cực trong Liên hoan là: Nghệ nhân Ưu tú Trần Văn Hồng, ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) và nghệ nhân Nguyễn Tiến Khởi, ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn hân hạnh tài trợ cho chương trình này.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quảng Trị: “Gã khùng” giữ kỷ vật chiến tranh để nói về hòa bình

Quảng Trị: “Gã khùng” giữ kỷ vật chiến tranh để nói về hòa bình

(Thanh tra) - Bị nhiều người gọi là “gã khùng” vì dành phần lớn cuộc đời để gom nhặt bom, đạn, vỏ pháo và những thứ bị xem là phế liệu, ông Ngô Duy Duyệt vẫn lặng lẽ theo đuổi công việc mà mình cho là cần phải làm. Ngay bên tuyến đường ven biển Quảng Trị, ông dựng nên một điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh, không vé vào cổng, mở cửa cho bất cứ ai muốn bước vào xem.

Minh Tân

10:00 20/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm