Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ tư, 02/08/2023 - 11:41
(Thanh tra)- Tối 1/8, tại Nhà hát Dân ca Nghệ An, Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL)) phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2023. Chương trình được sự đồng hành cùng Tập đoàn TH, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn"
Ban Tổ chức tặng hoa, cup lưu niệm cho các đoàn tham gia Hội diễn. Ảnh: Hồ Hà
Tham dự Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền năm 2023 có gần 1.000 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công đến từ 29 tỉnh, thành phố có đoàn nghệ thuật quần chúng ở các Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thuộc VH,TT&DL tỉnh, thành.
Phát biểu chào mừng, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở VH,TT Nghệ An nhấn mạnh: Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền sẽ là không gian diễn xướng độc đáo mang đến cho công chúng, đặc biệt là người dân Nghệ An nhiều điều thú vị bởi những đặc sắc riêng biệt trong sinh hoạt văn nghệ của mỗi vùng, miền. Đây sẽ là "bữa tiệc âm nhạc" phong phú, muôn vẻ hứa hẹn đem lại cho công chúng nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều giá trị tinh thần sâu sắc. Tổ chức Hội diễn đàn hát dân ca 3 miền tại quê hương Bác, là niềm vinh dự, tự hào, cũng là dịp tỉnh Nghệ An thêm cơ hội quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo đến Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, nhắc nhở chúng ta phải có trách nhiệm cao hơn trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của quê hương trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
Thông qua Hội diễn sẽ giới thiệu, quảng bá giá trị tinh hoa của các loại hình văn hóa nghệ thuật qua những làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc truyền thống các vùng, miền trong cả nước. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công trên cả nước được học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Qua đó góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
"Hội diễn được tổ chức tại Nghệ An có ý nghĩa rất lớn vì Nghệ An là vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời và truyền thống đấu tranh cách mạng với nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nơi lưu giữ kho tàng văn hóa vật thể, phi vật thể của 6 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đặc biệt, Nghệ An là quê hương của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh - di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2014. Một điệu Ví làm say lòng người, một câu Giặm hết giận lại thương", Giám đốc Sở VH,TT Nghệ An chia sẻ.
Một số hình ảnh trong hội diễn:




Sau hội diễn, 17 đoàn nghệ thuật của các địa phương sẽ tham gia quảng diễn nghệ thuật tại lễ hội đường phố “Sắc màu di sản” tại phố đi bộ TP Vinh từ 19h00 - 20h30 ngày 5/8/2023 và Ban Tổ chức sẽ lựa chọn một số tiết mục xuất sắc của các đoàn để biểu diễn trong chương trình bế mạc Festival “Lung linh miền di sản” từ 20h30 ngày 5/8 tại sân khấu Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 20/12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025, phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian và mừng thọ hội viên cao tuổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Bị nhiều người gọi là “gã khùng” vì dành phần lớn cuộc đời để gom nhặt bom, đạn, vỏ pháo và những thứ bị xem là phế liệu, ông Ngô Duy Duyệt vẫn lặng lẽ theo đuổi công việc mà mình cho là cần phải làm. Ngay bên tuyến đường ven biển Quảng Trị, ông dựng nên một điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh, không vé vào cổng, mở cửa cho bất cứ ai muốn bước vào xem.
Minh Tân
Dương Nguyễn
Ngọc Trâm
Dương Nguyễn
PV
Chu Tuấn
Hữu Anh
Chu Tuấn
Hương Giang
Hương Trà
Nguyệt Thu
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình