Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Việc mua máy xét nghiệm được thực hiện minh bạch, đúng quy trình

Trọng Tài

Thứ bảy, 25/04/2020 - 09:04

(Thanh tra) - Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh khẳng định, quy trình thực hiện mua hệ thống máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (máy RT-PCR tự động) đượcthực hiện công khai, minh bạch, với giá cạnh tranh, đúng quy định pháp luật.

Cán bộ xét nghiệm CDC Quảng Ninh chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm SARS-CoV-2 cho một số bệnh viện trong tỉnh. Ảnh: TTTT

Trong thời gian qua, một số cơ quan báo chí, trang mạng xã hội đưa thông tin về việc tỉnh Quảng Ninh đầu tư mua hệ thống máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (máy RT-PCR tự động) cao hơn nhiều lần so với giá thực tế.

Trước sự việc trên, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh khẳng định, đây là thông tin không chính xác.

Quy trình mua thiết bị này được thực hiện công khai, minh bạch, với giá cạnh tranh, đúng quy định pháp luật. Hệ thống máy xét nghiệm đã phát huy hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện việc ngăn chặn dịch ngay từ giai đoạn đầu.

Hiện nay, phía tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa thanh quyết toán tiền mua máy xét nghiệm RT-PCR tự động với nhà cung cấp. Tuy nhiên, phía nhà cung cấp khẳng định sẽ không lấy lãi so với giá của nhà nhập khẩu thiết bị.

Dù chưa có giá nhập khẩu chính thức, song thông tin ban đầu của nhà cung cấp thiết bị đưa ra, giá của bộ thiết bị này (gồm máy xét nghiệm và bộ tách chiết mẫu) đều thấp hơn khoảng trên/dưới 2 tỷ đồng so với mức giá 7 tỷ đồng mà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã mua sắm.

Sở Y tế cũng thông tin, từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc thì Quảng Ninh được xác định là địa phương trọng điểm tuyến đầu. Do đó, việc xét nghiệm kịp thời các trường hợp là giải pháp quan trọng để phân loại, cách ly, điều trị... nhằm kiểm soát dịch bệnh. Vì vậy, tỉnh Quảng Ninh quyết định trang bị hệ thống máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho CDC Quảng Ninh.

Từ ngày 4/2, CDC Quảng Ninh đã áp dụng thành công kỹ thuật Realtime RT - PCR (kỹ thuật sinh học phân tử) để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 chính xác và nhanh chóng. Nhờ vậy, đã rút ngắn thời gian xét nghiệm, không phải chuyển mẫu bệnh phẩm lên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Cũng từ ngày 4/2 đến nay, Quảng Ninh đã thực hiện giám sát xét nghiệm đối với 6.119 người. Trong đó, thực hiện giám sát 414 ca nghi nhiễm tại cơ sở y tế và 5.705 ca tại ổ dịch và các ca có tiền sử dịch tễ...

Đặc biệt, 7 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 do Quảng Ninh xét nghiệm đã được khoanh vùng, điều trị kịp thời, không lây nhiễm thứ phát và hiện tại những bệnh nhân này đã được công bố điều trị khỏi.

Cùng với đó, ngành Y tế Quảng Ninh cũng thực hiện giám sát chủ động đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao gồm: Đối tượng hiện tại đang làm việc tại các chốt kiểm soát liên ngành, công nhân trực tiếp làm việc tại một số công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, một số doanh nghiệp trên địa bàn...

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm