Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quảng Trị quyết liệt xử lý các dự án chậm tiến độ để chống lãng phí

Lê Hữu Chính

Thứ năm, 23/04/2026 - 20:29

(Thanh tra) - Chiều nay 23/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để rà soát, phân loại và thống nhất phương án xử lý các dự án tồn đọng, chậm tiến độ gây lãng phí nguồn lực trên địa bàn.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: QV

Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng lãnh đạo các đơn vị chủ chốt và lãnh đạo Thanh tra tỉnh Quảng Trị.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 1.647 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt trên 500.472 tỉ đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại mới chỉ có 810 dự án hoàn thành và đi vào hoạt động, chiếm khoảng 12% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tình trạng dự án "treo" hoặc triển khai nhỏ giọt đang diễn ra ở cả trong và ngoài các khu kinh tế, khu công nghiệp, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng đất đai của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương kết luận cuộc họp. Ảnh: QV

Cụ thể, đối với khu vực ngoài khu kinh tế, hiện có 50 dự án chưa được giao đất, trong đó hơn một nửa chưa thực hiện ký quỹ bảo đảm theo quy định. Đáng chú ý, có 90 dự án đã được cho thuê đất nhưng chậm tiến độ kéo dài. Trước thực trạng này, trong quý I/2026, các cơ quan chức năng đã tham mưu thu hồi 6 dự án chưa giao đất và đang hoàn tất thủ tục thu hồi đất đối với 16 dự án vi phạm khác. Tại các khu kinh tế và khu công nghiệp, Ban Quản lý cũng đã thu hồi 30 dự án trong giai đoạn 2021 - 2025 và đang tiếp tục rà soát 39 dự án chậm tiến độ khác.

Thảo luận tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Quảng Trị đã tập trung phân tích những vướng mắc về pháp lý, nghĩa vụ tài chính và công tác kiểm tra thực địa. Các ý kiến thống nhất rằng cần phải tăng cường hơn nữa vai trò của công tác thanh tra, giám sát để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các hành vi vi phạm ngay từ giai đoạn đầu, tránh để lãng phí kéo dài.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, lãng phí đang là vấn đề báo động, nhất là tại các công trình, dự án chậm tiến độ hoặc không được đưa vào sử dụng đúng mục đích.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh và các ngành liên quan phải hành động quyết liệt hơn, không để tình trạng nể nang làm chậm quá trình thu hồi nguồn lực của Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: QV

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị các đơn vị phải khẩn trương rà soát, cập nhật số liệu và xác định mốc thời gian cụ thể cho từng dự án cần xử lý. Mục tiêu đặt ra là phải xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, chậm tiến độ trong quý II/2026, đồng thời công khai lộ trình thu hồi để tạo môi trường đầu tư minh bạch, lành mạnh cho các nhà đầu tư có năng lực thực sự.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị Nguyễn Hoài Nam cho biết, Thanh tra tỉnh sẽ triển khai thanh tra các dự án khó khăn vướng mắc tồn đọng trong tháng 5/2026 nhằm tham mưu cho tỉnh trong việc xử lý các dự án kéo dài.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quảng Trị quyết liệt xử lý các dự án chậm tiến độ để chống lãng phí

Quảng Trị quyết liệt xử lý các dự án chậm tiến độ để chống lãng phí

(Thanh tra) - Chiều nay 23/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để rà soát, phân loại và thống nhất phương án xử lý các dự án tồn đọng, chậm tiến độ gây lãng phí nguồn lực trên địa bàn.

Lê Hữu Chính

20:29 23/04/2026
Tuyên Quang: 1.830 cán bộ kê khai tài sản, siết chặt kiểm soát, phòng ngừa tham nhũng

Tuyên Quang: 1.830 cán bộ kê khai tài sản, siết chặt kiểm soát, phòng ngừa tham nhũng

(Thanh tra) - Ngay từ đầu năm 2026, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Tuyên Quang được thực hiện theo hướng chủ động, lấy phòng ngừa làm trọng tâm. Việc 1.830 cán bộ kê khai tài sản, thu nhập (đạt tỷ lệ 100%) không chỉ phản ánh tinh thần tuân thủ mà còn cho thấy quyết tâm siết chặt kiểm soát, tăng cường minh bạch trong quản lý.

Bùi Bình

20:18 23/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm