Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ năm, 10/07/2025 - 18:50
(Thanh tra) - Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu, hoạt động của ngành Nội chính Đảng phải đồng bộ, đồng lực với vận hành tổ chức bộ máy mới; tham mưu tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp xã - làm quyết liệt ngay từ đầu, không để “mất bò mới lo làm chuồng”.
Ngày 10/7, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của ngành Nội chính Đảng và triển khai kế hoạch quán triệt, thực hiện kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Tham mưu chỉ đạo xử lý nhiều vụ tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng
Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, 6 tháng đầu năm 2025, đặt ra cho ngành Nội chính Đảng nhiều yêu cầu nhiệm vụ mới, song với nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao, ngành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.
Một trong những kết quả nổi bật, là ngành Nội chính Đảng đã tham mưu nhiều chủ trương, cơ chế về phòng, chống lãng phí. Đồng thời, chủ động phối hợp, tham mưu đưa một số vụ án, vụ việc gây thất thoát, lãng phí điển hình vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo để tập trung chỉ đạo xử lý.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Ảnh: Đ.X
Ngành Nội chính Đảng cũng tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kéo dài, đã được chỉ ra nhiều lần, nhất là trong công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản, góp phần đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
“Nhiều ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã quyết liệt tham mưu chỉ đạo phát hiện, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp xảy ra ở địa phương, dư luận xã hội rất quan tâm”, ông Trạc nói.
Minh chứng là, các cơ quan tiến hành tố tụng các địa phương đã khởi tố mới 416 vụ án với 1.207 bị can về các tội tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nhiều địa phương đã tham mưu xử lý kỷ luật, khởi tố một số cán bộ thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy quản lý.
Cán bộ cơ quan Nội chính phải thật sự “chắc - sắc - đắc”
Thời gian tới, theo nhận định của Trưởng Ban Nội chính Trung ương, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề mới.
Ông Phan Đình Trạc yêu cầu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cán bộ, công chức toàn ngành Nội chính Đảng.
Với nhiệm vụ này, Trưởng Ban Nội chính Trung ương lưu ý 5 yêu cầu đặt ra với ngành Nội chính Đảng từ nay đến Đại hội XIV của Đảng và thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của ngành Nội chính Đảng và triển khai kế hoạch quán triệt, thực hiện kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Ảnh: Đ.X
Theo ông, hoạt động của ngành Nội chính Đảng phải góp phần bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ được “trong ấm, ngoài êm”.
Song song là phải góp phần phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng. “Kiên quyết không để những trường hợp suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lọt vào cấp ủy khóa mới”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu rõ.
Hoạt động của ngành Nội chính Đảng cũng phải đồng bộ, đồng tốc, đồng lực với quá trình vận hành tổ chức bộ máy mới và mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tham mưu tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp xã - làm quyết liệt ngay từ đầu, không để “mất bò mới lo làm chuồng”.
Yêu cầu này, theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương, để góp phần xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Ông quán triệt yêu cầu thứ 4 là, phải nâng tầm tham mưu, nâng cao tính chiến lược và chất lượng trong tham mưu, đề xuất.
“Ngành Nội chính Đảng tự hào là “cơ quan tham mưu chiến lược” của Đảng, có nhiệm vụ “gác gôn” cho Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp, không cho phép ai làm trái Cương lĩnh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng”, ông Phan Đình Trạc nói rõ.
Cuối cùng là phải xây dựng ngành Nội chính Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là cơ quan “liêm chính của liêm chính”, xây dựng cán bộ cơ quan Nội chính thật sự “chắc - sắc - đắc”.
Xử lý dứt điểm vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp
Về nhiệm vụ tham mưu hoàn thiện thể chế, khắc phục cho được những sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, không để lợi dụng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ông Trạc cho hay, đây là một nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2025 mà Ban Chỉ đạo và Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt quan tâm chỉ đạo.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu tập trung tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp. Ảnh: Đ.Phước
Do đó, theo ông, ngành Nội chính Đảng, phải tham mưu việc rà soát, đôn đốc hoàn thành việc thể chế hóa, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Đồng thời, tham mưu chỉ đạo rà soát, đánh giá những sơ hở trong các quy định của pháp luật là nguyên nhân dẫn đến những sai phạm, tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong thời gian vừa qua để khắc phục, không để tái diễn, lặp đi lặp lại.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng yêu cầu toàn ngành tập trung tham mưu chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, không để kéo dài những vụ, việc cũ sang năm mới, nhiệm kỳ mới.
“Tập trung tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo, nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp”, ông Trạc quán triệt.
Nhiệm vụ trọng tâm nữa với ngành Nội chính Đảng, theo ông Phan Đình Trạc, là tham mưu chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành rà soát đầy đủ, làm rõ nguyên nhân và có phương án xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trong năm 2025 để đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng.
Ngoài ra, toàn ngành Nội chính Đảng phải tiếp tục phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp, nổi lên liên quan đến công tác nội chính.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng về công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động; ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
Đan Quế
(Thanh tra) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh An Giang có những chuyển biến tích cực. Việc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đã tạo niềm tin mạnh mẽ trong Nhân dân, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trên toàn tỉnh.
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Chu Tuấn
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi