Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Pakistan trả 28,7 triệu USD để thu hồi tài sản của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif

Thứ bảy, 09/01/2021 - 06:38

(Thanh tra)- Tuy nhiên, công ty thu hồi tài sản của Anh Broadsheet LLC vẫn chưa đồng ý và yêu cầu Chính phủ Pakistan trả thêm 3 triệu USD tiền lãi mới có thể hồi hương các tài sản tham nhũng ở London của ông Sharif.

Thủ tướng Pakistan bị phế truất Nawaz Sharif. Ảnh: Wikimedia

Cách đây 20 năm, Broadsheet LLC đã ký thỏa thuận với Cơ quan Chống tham nhũng Pakistan (NAB), đồng ý hỗ trợ theo dõi tài sản của ông Nawaz Sharif và hơn 200 chính trị gia, quan chức cùng gia đình của họ. Đổi lại, Broadsheet được quyền nhận 20% hoa hồng từ khối tài sản trên.

Tuy nhiên, vào năm 2003, NAB đã chấm dứt hợp đồng. Sau đó, phía Broadsheet cáo buộc NAB đã có sự dàn xếp bí mật với ông Nawaz Sharif và những người khác.

Broadsheet LLC đã đệ đơn lên Tòa án Trọng tài Quốc tế London kiện Chính phủ Pakistan về khoản tiền chưa thanh toán trị giá 17 triệu USD cho các dịch vụ đã ký kết.

Tòa án đã ra phán quyết có lợi cho công ty. Nhưng, khi phán quyết không được quyền kháng cáo cuối cùng được tuyên, Pakistan vẫn từ chối thanh toán. Điều này khiến cho Broadsheet buộc phải thực hiện lệnh huấn thị bằng cách chiếm giữ khối tài sản.

Khoản tiền sau đó đã tăng lên 28,7 triệu USD và mới đây, Pakistan đã thực hiện việc thanh toán.

Tuy nhiên, Broadsheet LLC tiếp tục yêu cầu Chính phủ Pakistan trả thêm 3 triệu USD tiền lãi mới có thể hồi hương các tài sản tham nhũng của ông Sharif.

Osama Malik, một chuyên gia cao cấp về Luật Đầu tư Quốc tế có trụ sở tại Islamabad, nói với OCCRP (Dự án Báo chí về Tội phạm có tổ chức và Tham nhũng), ngoài khoản 28,7 triệu USD, Pakistan đã phải trả những khoản phí khổng lồ cho luật sư của mình và toàn bộ điều này thật lãng phí.

Sau khi vụ rò rỉ Hồ sơ Panama được công bố, Pakistan đã mở một cuộc điều tra về tài sản của gia đình cựu Thủ tướng Nawaz Sharif, trong đó có các căn hộ sang trọng ở London (Anh) và một nhà máy thép ở Ả Rập Saudi.

Ông Nawaz Sharif bị Tòa án Tối cao Pakistan phế truất tháng 7/2017 với các cáo buộc tham nhũng, trở thành vị thủ tướng thứ 15 của Pakistan "đứt gánh giữa đường". Tòa án Tối cao Pakistan sau đó đã ra lệnh cấm vĩnh viễn ông tham gia tranh cử.

Năm 2018, chính quyền Pakistan đã buộc tội ông Sharif sử dụng hàng loạt giao dịch phức tạp và thành lập nhiều công ty ma để rót quỹ công biển thủ được tại quê nhà vào các tài sản ở nước ngoài. Tòa án Chống tham nhũng Pakistan đã kết án ông cùng con gái Maryam và con rể Safdar Awan về tội tham nhũng liên quan đến việc thu mua các căn hộ ở Avenfield (London).

Tuy nhiên, ông Sharif bác bỏ các cáo buộc tham nhũng và liên tục nói rằng các vụ kiện chống lại ông có động cơ chính trị.

Ngọc Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm