Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì đối thoại với công dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ hai, 01/04/2013 - 10:58

(Thanh tra) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong hai ngày 27 - 28/3/2013, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đã chủ trì đối thoại với đại diện của 700 công dân tại hai huyện Châu Đức, Xuyên Mộc để giải thích, vận động các hộ dân có đất bị thu hồi hiểu, đồng thuận và chấp nhận nội dung giải quyết khiếu nại liên quan đến Dự án Hồ chứa nước sông Ray. Cùng tham gia buổi đối thoại có Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR - VT) Trần Minh Sanh, Vụ trưởng Vụ tiếp dân và xử lý đơn thư Nguyễn Hồng Điệp, Phó Cục trưởng Cục III Nguyễn Xuân Nam, đại diện Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các Sở, ngành có liên quan.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình kết luận buổi đối thoại

Trước khi tổ chức đối thoại với công dân, căn cứ quy định pháp luật cũng như tình hình thực tế, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các hướng xử lý như: Chủ tịch UBND tỉnh BR - VT đã tổ chức kiểm tra, rà soát lại hồ sơ của từng hộ dân thuộc diện thu hồi đất, xác minh thực tế hiện trạng dân cư tại khu vực thu hồi đất và căn cứ vào các quy định của pháp luật thì ngoại trừ khu dân cư ấp Hai Tây, xã Bàu Lâm huyện Xuyên Mộc đã được phê duyệt quy hoạch khu dân cư, đủ điều kiện áp dụng mức hỗ trợ theo khoản 2 Điều 10 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ; các khu vực khác còn lại của cả 2 huyện không đủ các điều kiện xác định khu dân cư hiện hữu. Việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị giải tỏa để xây dựng Dự án Hồ chứa nước sông Ray áp dụng hai chính sách pháp luật là Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2002 và Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007. Để bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân có diện tích đất vườn, ao thực tế đang sử dụng trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ, nhà ở dọc kênh mương, nhà ở dọc tuyến đường giao thông bị thu hồi đất trước ngày Nghị định 84/2007/NĐ-CP có hiệu lực, Chủ tịch UBND tỉnh BR - VT căn cứ Điều 32 Nghị định 197/2004/NĐ-CP, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất; trường hợp đặc biệt trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, xem xét, quyết định phương án hỗ trợ cho người dân. Phương án hỗ trợ vận dụng theo khoản 2 điều 43 Nghị định 84/2007/NĐ-CP để giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Khai mạc buổi đối thoại, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đã thông báo cho công dân mục đích, nội dung, cách làm để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến giải quyết khiếu nại về thu hồi đất của Dự án Hồ chứa nước sông Ray sau khi Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo điều chỉnh một số nội dung trên cơ sở thống nhất của các Bộ, ngành và UBND tỉnh BR - VT. Sau đó, đại diện công dân đã lần lượt phát biểu với 27 lượt ý kiến liên quan đến 16 nội dung khiếu nại về chính sách đền bù, thu hồi đất. Trên cơ sở tôn trọng pháp luật, bảo đảm quy chế dân chủ, đại diện Vụ tiếp dân và xử lý đơn thư, Cục III, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng môt số Sở, ngành đã giải thích cho công dân hiểu đúng bản chất vụ việc.

Phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh BR - VT Trần Minh Sanh đã chia sẻ với công dân về hiệu quả của Dự án Hồ chứa nước sông Ray có sức chứa 210m3, mang lại cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Do có những bất cập trong thực hiện quy định pháp luật nên phát sinh khiếu nại với 16 vấn đề nhưng nhờ Thanh tra Chính phủ mà cụ thể là Cục III đã hướng dẫn, cùng tháo gỡ nhiều vướng mắc nên đến buổi đối thoại lần này người dân đã đồng thuận với 5 vấn đề, còn 11 vấn đề liên quan đến Dự án Hồ chứa nước sông Ray sẽ được các cơ quan chức năng ghi nhận, sau đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có giải pháp xử lý phù hợp.

Kết luận buổi đối thoại, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình khẳng định: Dự án Hồ chứa nước sông Ray là dự án lớn được Chính phủ phê duyệt đã đem lại sự phát triển kinh tế cho địa phương. Liên quan đến chính sách đền bù, thu hồi đất, tái định cư cho hơn 1.200 hộ dân, đã phát sinh khiếu nại. Nội dung khiếu nại của công dân tập trung vào 16 vấn đề và đã được Thanh tra Chính phủ cùng UBND tỉnh BR - VT từng bước xác minh làm rõ để báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Buổi đối thoại hôm nay là để cụ thể hóa bước đầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết các kiến nghị của công dân sau khi Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về khiếu nại liên quan đến Dự án Hồ chứa nước sông Ray. Ngay sau buổi đối thoại này, Chủ tịch UBND tỉnh BR - VT cần thành lập Đoàn kiểm tra rà soát lại từng hộ một, những phát sinh vướng mắc cần được báo cáo Thủ tướng Chính phủ, với tinh thần đảm bảo lợi ích cho nhân dân và phù hợp pháp luật, trong đó cần có xem xét cuộc sống của 1.277 hộ dân nếu có khó khăn thì hỗ trợ, nếu khó khăn về kinh phí thì kiến nghị Trung ương hỗ trợ. Đối với một số trường hợp chưa được hỗ trợ đúng thì cần điều chỉnh, có kiến nghị, xem xét trên tinh thần ưu tiên đối với những hộ chính sách với chính sách xã hội phù hợp. Trong thời gian chờ đợi địa phương thực hiện các nội dung này, người dân cần chấp hành ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đã được các cơ quan chức năng thông báo tại buổi đối thoại, hạn chế việc tụ tập khiếu nại đông người vượt cấp, dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Để người dân hiểu đúng pháp luật về khiếu nại liên quan đến Dự án này, Đoàn Luật sư BR - VT cần vào cuộc để hướng dẫn cho từng hộ dân hiểu về quyền, nghĩa vụ của công dân, những căn cứ pháp luật cần nắm vững, hạn chế tình trạng hiểu pháp luật một hướng thiên kiến để người khác lợi dụng thu lợi từ vụ việc này. Tất cả những phát sinh trong quá trình thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cần được ghi nhận kịp thời, tổng hợp báo cáo xin ý kiến, nếu phát hiện sai phạm thì xử lý và điều chỉnh với tinh thần cộng sản vì dân.

Hồ chứa nước Sông Ray có sức chứa 210 triệu m3 đã đưa vào hoạt động đem lại hiệu quả kinh tế cao. Diện tích giải phóng mặt bằng 2.532,16 ha, thuộc địa bàn 2 địa phương là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (1.917,4 ha), tỉnh Đồng Nai (560,76 ha), với 2.374 hộ dân bị ảnh hưởng.

Giang Lộc

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm