00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vụ “Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa tự tay chỉnh sửa làm thay đổi kết quả giám định”:

Kiến nghị truy thu số tiền đã chi trả cho các đối tượng có giám định y khoa bị sửa chữa

Văn Thanh

Thứ sáu, 01/11/2024 - 14:03

(Thanh tra) - Thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa kiến nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến 29 đối tượng mà Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa (GĐYK) Thanh Hóa Nguyễn Văn Tài nhận tự tay sửa chữa làm sai lệch kết quả giám định, phải thu hồi các biên bản giám định và xử lý theo quy định.

Trung tâm GĐYK Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh

Xử lý thu hồi các biên bản giám định đã gửi cho 29 đối tượng

Trong kết luận thanh tra, Thanh tra Sở Y tế đã kiến nghị Giám đốc Sở Y tế xử lý các sai phạm, thu hồi các biên bản giám định đã gửi cho 29 đối tượng và đang làm căn cứ để cho các đối tượng được hưởng chế độ, quyền lợi; có văn bản thông báo cho các huyện Hoằng Hóa, Yên Định, Thọ Xuân, Hà Trung, Hậu Lộc và TP Thanh Hóa, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Công ty TNHH Manulife Việt Nam biết để thực hiện thu hồi theo biên bản GĐYK, đồng thời buộc 29 đối tượng nộp lại số lợi bất hợp pháp đã có được từ việc thay đổi kết quả GĐYK so với biên bản GĐYK trong hồ sơ giám định.

Không chấp nhận thanh toán số tiền 71.600.000 đồng tại Ủy nhiệm chi số 29 ngày 17/5/2022 do sử dụng không hợp pháp mua hàng, vi phạm khoản 9, Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Yêu cầu Trung tâm GĐYK hoạch toán đủ số tiền 63.920.000 đồng thu chụp ảnh thẻ đã để ngoài sổ kế toán, bổ sung vào nguồn thu chi hoạt động sự nghiệp năm 2024. Thực hiện trích bổ sung vào nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương số tiền 259.938.106 đồng do trích còn thiếu trong năm 2022 - 2023.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa còn kiến nghị chưa xem xét hồi cứu đối với kết quả khám sức khỏe cho cán bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa trong năm 2022 và năm 2023, do chưa kiểm tra được mức độ ảnh hưởng đến kết quả khám sức khỏe định kỳ. Đề nghị kiểm điểm cá nhân, tập thể trong việc chấp hành không đúng quy định của pháp luật về sức khỏe.

Đề nghị BHXH tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, xã tiếp tục phối hợp để rà soát, đối chiếu phát hiện các đối tượng hưởng lợi không đúng các chế độ của Nhà nước đối với người có công với cách mạng, người mắc bệnh di tật, di dạng, di tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin, người khuyết tật, quyền lợi của người tham gia BHXH bắt buộc, các loại hình bảo hiểm thương mại và các trường hợp giám định theo yêu cầu…

Trung tâm GĐYK Thanh Hóa từng bị phát hiện nhiều sai phạm

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh tra, trước đó, tháng 5/2022, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, niên độ kế toán từ năm 2019 - 2021 tại tỉnh Thanh Hóa

Qua kiểm tra 426 hồ sơ giám định tại Trung tâm GĐYK Thanh Hóa, phát hiện 18 trường hợp không thuộc đối tượng giám định; 21 trường hợp bệnh binh đồng thời mắc bệnh liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học nhưng không tổng hợp tỷ lệ thương tật; 18 trường hợp hội đồng y khoa kết luận đối tượng mắc bệnh đái tháo đường type 2 biến chứng nhưng không có căn cứ pháp lý, dẫn đến xác định tỷ lệ thương tật, chấn thương cao hơn mức quy định…

Trước đó, như Báo Thanh tra đã thông tin, các năm 2022 - 2023, tại Trung tâm GĐYK Thanh Hóa đã xảy ra nhiều sai phạm, trong đó có một số dấu hiệu vi phạm đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Trung tâm GĐYK Thanh Hóa, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng GĐYK, đã sửa 29 kết quả giám định của 29 trường hợp làm thay đổi kết quả giám định, để các trường hợp này hưởng lợi 459 triệu đồng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Long An: Tổ chức 424 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Long An: Tổ chức 424 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Long An cho biết, trong quý 1/2025, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực được UBND tỉnh quan tâm tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc và chỉ đạo tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Chiến lược quốc gia PCTN, tiêu cực, cũng như các nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.

Thu Huyền

12:15 18/04/2025
Chính quyền 2 cấp và yêu cầu mới trong công tác phòng, chống tham nhũng

Chính quyền 2 cấp và yêu cầu mới trong công tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn liền với cải cách thể chế và tổ chức bộ máy Nhà nước. Đặc biệt, khi mô hình chính quyền 2 cấp - gồm cấp tỉnh và cấp xã - từng bước được triển khai thay thế mô hình 3 cấp truyền thống, bài toán nâng cao hiệu quả PCTN ở cơ sở đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Trung tướng, PGS.TS Đồng Đại Lộc

09:09 18/04/2025

Tin mới nhất

Xem thêm