Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hối lộ để có giấy chứng nhận tiêm chủng giả

Đức Anh

Thứ sáu, 27/08/2021 - 06:36

(Thanh tra)- Giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số đã trở thành một "món hàng" nóng ở Malaysia, khi những người đã tiêm chủng đầy đủ được tự do và có những đặc quyền xã hội lớn hơn.

Giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số đã trở thành một "món hàng" nóng ở Malaysia. Ảnh minh họa: malaysiakini

Theo Báo The Star (Malaysia), các phòng khám tư nhân và bác sĩ đa khoa cho biết, họ đã nhận được yêu cầu từ những người chưa được tiêm chủng, với một số đề nghị lên đến 1.000 RM (237 USD), để có chứng nhận tiêm chủng giả mạo.

Gần đây, cảnh sát Malaysia cũng bắt đầu điều tra về cáo buộc bán giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số giả, đang rất được quan tâm trên mạng xã hội.

Chủ tịch Hiệp hội Các bác sỹ Malaysia Raj Kumar Maharajah cho biết, để ngăn ngừa tình trạng các chứng nhận tiêm chủng bị giả mạo hoặc đánh cắp, mọi người không nên chia sẻ hình ảnh chứng nhận của mình trên mạng xã hội.

Ông cũng khuyến cáo các nhân viên tại cơ sở quét mã trên chứng nhận tiêm chủng làm việc thận trọng để xác minh tính chân thực.

Cảnh sát cho biết, hành vi phạm tội sẽ bị điều tra theo Mục 22 (d) của Đạo luật Phòng chống và Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm vì đã đưa ra thông tin giả mạo.

Hành vi phạm tội này có thể nhận án tù tối đa 7 năm và khoản tiền phạt 100.000 RM.

Tại Malaysia, nhiều biện pháp nới lỏng cho những người đã hoàn thành tiêm vắc xin COVID-19 có hiệu lực từ ngày 10/8.

Các biện pháp này bao gồm: Người đi du lịch nước ngoài trở về Malaysia có thể cách ly tại nhà với điều kiện họ có nhà ở Malaysia, những cặp vợ chồng sống xa nhau có thể đi xuyên bang về thăm nhau và các bậc phụ huynh có thể đi thăm con dưới 18 tuổi. Bên cạnh đó, những người đã hoàn thành tiêm chủng còn được phép cầu nguyện ở các địa điểm thờ tự, vào nhà hàng ăn uống…

Khi gặp lực lượng chức năng, những ai thuộc diện được nới lỏng chỉ cần trình chứng nhận điện tử cho thấy họ đã hoàn thành tiêm vắc xin COVID-19.

Đối với những người tiêm vắc xin Pfizer, AstraZeneca và Sinovac, việc hoàn thành tiêm chủng được xác định sau 14 ngày kể từ ngày người đó hoàn thành mũi tiêm thứ 2. Đối với những người tiêm vắc xin 1 mũi Johnson & Johnson và CanSino, việc hoàn thành tiêm chủng được xác định sau 28 ngày kể từ ngày người đó tiêm xong.

Tuy nhiên, Chính phủ sẽ không ngần ngại thu hồi tất cả đặc quyền nếu phát hiện bất kỳ hành vì nào không tuân thủ các hướng dẫn và quy trình ngăn COVID-19 đã đặt ra.

Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob cho biết, Malaysia là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng “thần tốc” trên thế giới với trung bình 500.000 liều/ngày. Do đó, việc Malaysia đạt được miễn dịch cộng đồng theo kế hoạch là điều khả thi. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo điều này không hoàn toàn giúp đất nước thoát khỏi mối đe dọa từ dịch COVID-19.

Hiện nay, 35% người dân Malaysia được tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19 và Chính phủ đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ để đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số.

Tính đến trưa ngày 26/8, Malaysia ghi nhận 1.616.244 ca mắc COVID-19 và 14.818 ca tử vong.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Dấu ấn báo chí trên mặt trận phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Dấu ấn báo chí trên mặt trận phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(Thanh tra) - Không ít vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được báo chí phát hiện, phản ánh đã trở thành căn cứ quan trọng để các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý. Bằng vai trò giám sát xã hội, cảnh báo sớm nguy cơ vi phạm và lan tỏa các giá trị liêm chính, báo chí đã và đang để lại những dấu ấn đậm nét trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thái Hải

06:10 21/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm