Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dự án lãng phí gần một thập kỷ ở Đắk Nông: Đơn vị nào được chỉ định thầu?

Ngọc Giàu

Thứ năm, 14/11/2024 - 10:33

(Thanh tra) - Ở Đắk Nông đang tồn tại một dự án rất lãng phí đến gần một thập kỷ. Trong khi đó, đây là dự án cấp bách, được cho chỉ định thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Dự án lãng phí gần một thập kỷ ở Đắk Nông: Đơn vị nào được chỉ định thầu? Ảnh: Ngọc Giàu

Những ngày trung tuần tháng 11/2024, PV trở lại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông. Đây là nơi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ (viết tắt Dự án hạ tầng kỹ thuật KCN Nhân Cơ).

Đây là Dự án được Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng cơ chế đặc biệt vào năm 2014, nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo mặt bằng cho nhà đầu tư xây dựng nhà máy điện phân nhôm.

Trái với kỳ vọng của Trung ương, địa phương, đến nay sau gần một thập kỷ được phê duyệt, dự án đang bị bỏ hoang phế. Hình ảnh công trình bị sụt lún nghiêm trọng vẫn hiện hữu. Xung quanh cây cỏ mọc um tùm, ngổn ngang, gây lãng phí.

Sau gần một thập kỷ được phê duyệt, dự án bị sụt lún nghiêm trọng. Ảnh: Ngọc Giàu

Nguyên nhân là do quá trình triển khai, cụ thể là gói thầu 02XL (san lấp và gia cố mái taluy lô nhà máy luyện nhôm, hạng mục công trình San nền và bảo vệ mái dốc), bị sạt trượt. Từ năm 2018-2020, tại gói thầu xảy ra 5 lần sạt trượt, gây thiệt hại hơn 55 tỷ đồng.

Theo tài liệu, gói thầu trên được chủ đầu tư ký quyết định chỉ định thầu vào ngày 23/12/2015. Người ký quyết định là ông Phạm Đình Tuấn- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đắk Nông.

Đơn vị được chỉ định thầu thi công là Công ty CP phát triển đầu tư Thái Sơn (trụ sở TP Hồ Chí Minh), Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi (trụ sở Ninh Bình), Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Dương Đạt Gia Lai (trụ sở Gia Lai); giá trị hợp đồng hơn 408 tỷ đồng.

Ngày 15/11, TAND tỉnh Đắk Nông sẽ tuyên án đối với cựu Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông, cùng 5 người khác, do thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: AM

Theo hồ sơ của PV, chủ đầu tư đã cho liên danh 3 nhà thầu trên thi công dự án trước 10 tháng rồi mới chỉ định thầu. Chưa hết, thời điểm thi công trước, bản vẽ thi công chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (tức Sở Xây dựng Đắk Nông). Thậm chí có nhà thầu còn “tự vẽ” hồ sơ năng lực để hợp thức hoá việc đủ điều kiện để được chỉ định thầu.

Quá trình thi công gói thầu này, nhà thầu thi công đã có nhiều vi phạm: Không thực hiện đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, không có giải pháp thoát nước tạm thời khi thi công trong mùa mưa…

Chưa hết, Công ty CP Phát triển đầu tư Thái Sơn, Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Dương Đạt Gia Lai, có hành vi chuyển nhượng cho nhà thầu khác có giá trị từ 10% trở lên. Do đó, năm 2023, UBND tỉnh Đắk Nông đã cấm 2 nhà thầu này tham gia đấu thầu các gói thầu hoặc dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong vòng 3 năm.

Liên quan đến dự án này, ngày 15/11, TAND tỉnh Đắk Nông sẽ tuyên án đối với cựu Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông, cùng 5 người khác, do thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Y tế tăng trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tiêu cực

Bộ Y tế tăng trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tiêu cực

(Thanh tra) - Năm 2026, Bộ Y tế xác định tăng cường trách nhiệm người đứng đầu là giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý và kiểm soát quyền lực tại các đơn vị trực thuộc.

Thanh Lương

12:20 01/02/2026
Để quà tặng không là… gánh nặng, nỗi lo

Để quà tặng không là… gánh nặng, nỗi lo

(Thanh tra) - Trong xã hội hiện đại, nếu tặng quà không còn là nghĩa vụ ngầm định, không còn là nỗi lo thường trực mỗi dịp lễ, Tết, thì xã hội sẽ bớt đi những áp lực vô hình, bớt đi những mối quan hệ “méo mó”.

TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP

12:18 01/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm