Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 06/07/2021 - 06:36
(Thanh tra)- Hàng chục nghìn người dân Brazil đã đổ ra đường ở hơn 40 thành phố, yêu cầu luận tội Tổng thống Jair Bolsonaro, sau khi Thẩm phán Tòa Tối cao cho phép điều tra hình sự đối với phản ứng của ông trước những cáo buộc trong vụ tham nhũng liên quan đến hợp đồng vắc xin đang bị điều tra.
Người biểu tình phản đối Tổng thống Jair Bolsonaro ở Brazil. Ảnh: abc
Những người biểu tình cũng yêu cầu được tiếp cận nhiều hơn với vắc xin phòng Covid-19.
"Nếu chúng ta có một phút im lặng cho mỗi cái chết vì Covid-19, chúng ta sẽ im lặng cho đến tháng 6 năm 2022" - tấm áp phích được giơ cao trên tay một người đàn ông ở Belem, thủ phủ bang Para.
Các cuộc biểu tình được cho là xuất phát từ vụ bê bối khởi đầu vào tháng 6, khi các thành viên Ủy ban của Thượng viện nghi ngờ về thỏa thuận mà Chính phủ đã ký để mua vắc xin Covid-19.
Yêu cầu thanh toán cho 3 triệu liều vắc xin Covaxin của Công ty Ấn Độ Bharat Biotech đã được đưa tới bàn làm việc của Luis Ricardo Miranda - người đứng đầu bộ phận nhập khẩu y tế của Bộ Y tế Brazil vào ngày 18/3/2021.
Bản thân Miranda khi trả lời trước Ủy ban của Thượng viện hôm 25/6 cũng khẳng định, đã có một vài "cờ đỏ" (dấu hiệu bất thường) được gắn tại hợp đồng này. Miranda cho biết, ông phải đối mặt với áp lực không đáng có trong việc ký hợp đồng nhập khẩu vắc xin từ Bharat Biotech.
Chính quyền Brazil đã buộc phải hủy bỏ thương vụ Covaxin khi các công tố viên mở cuộc điều tra.
Theo Báo Estado de Sao Paulo, Bharat Biotech ban đầu báo giá 1,34 USD một liều vắc xin. Tuy nhiên, Brazil đã đồng ý trả 15 USD một liều, cao hơn bất kỳ loại vắc xin nào khác mà nước này mua.
Thương vụ mua vắc xin này đã trở thành vấn đề "đau đầu" đối với Tổng thống Jair Bolsonaro khi ông bị nghi ngờ có dính líu đến bê bối.
Hiện, Brazil ghi nhận 524.475 người tử vong - con số cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.
Đức Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Cục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Cục IV) đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hiện thực hóa tinh thần chỉ đạo của Đảng về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong tình hình mới.
H.T
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tài chính chủ động lấp kín khoảng trống thể chế, đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt và siết chặt kỷ luật nội bộ nhằm triệt tiêu mầm mống tham nhũng, tiêu cực từ sớm.
Bảo San
Trần Kiên
Thu Huyền
Nguyễn Thanh
Đăng Tân
Thanh Lương
Lê Hữu Chính
Nguyễn Thanh
Cảnh Nhật
Thành Công
Đông Hà
Văn Thanh
Trung Hà
Trần Kiên