Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 24/06/2013 - 09:28
(Thanh tra)- Thời gian qua, trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, nhiều người dân bất ngờ và bức xúc về việc 1 con đường được UBND huyện quy hoạch rộng 5,5m (nằm ở vị trí đắc địa của thị trấn Ngọc Lặc) bị xây bịt lại cùng những lô đất đã được trúng đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ).
Con đường bị xây bịt lại cùng với những lô đất đã trúng đấu giá. Ảnh: Văn Thanh.
Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2011, UBND huyện Ngọc Lặc đã quy hoạch khu xen cư Phòng Tài chính, thị trấn Ngọc Lặc, thuộc quốc lộ 15A với tổng diện tích là 1.455,4m2; trong đó, đất lưu không 58,6m2, chia thành 12 lô đất.
Ngày 15/12/2011, những lô đất này được tổ chức đấu giá QSD. Điều kỳ lạ là, chỉ có duy nhất 1 khách hàng trúng đấu giá cả 12 lô đất với số tiền 7 tỷ 360 triệu đồng.
Ngày 21/12/2011, UBND huyện Ngọc Lặc đã có Quyết định số 5022/QĐ-UBND phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Đặng Đình Khải, ở số nhà 42 đường Lê Thánh Tông, thị trấn Ngọc Lặc.

Nhiều nghi vấn đã được người dân đặt ra ở cuộc đấu giá này: Tại sao phiên đấu giá công khai và có tới 12 lô đất nhưng lại chỉ có 1 khách hàng trúng đấu giá? Có hay không việc không thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và có sự chỉ đạo ngầm của cấp trên về việc “ém” bán hồ sơ đấu giá ở những lô đất này?Trong quy hoạch có đường bê tông rộng 5,5m nhưng thực tế lại bị xây bịt lại. Ảnh: Văn Thanh Điều đáng bàn nhất là, trong bản đồ quy hoạch khu xen cư Phòng Tài chính, thị trấn Ngọc Lặc được hoàn thành vào tháng 8/2011, ngoài việc quy hoạch 12 lô đất, thì bản đồ còn thể hiện có quy hoạch một con đường bê tông rộng 5,5m. Thế nhưng, con đường này sau đó đã được xây tường rào bịt kín lại cùng với 12 lô đất đã được trúng đấu giá QSDĐ. Do đó, người dân ở đây bức xúc cho rằng, đã có sự thông đồng giữa chính quyền địa phương bán con đường này? “Nếu đường đi chưa bị bán, tại sao khi đường bị xây bịt lại cùng với những lô đất đã được đấu giá mà chính quyền các cấp vẫn không tiến hành lập biên bản hay cưỡng chế? Còn nếu chưa bị bán thì con đường này đã bị lấn chiếm? Đường quy hoạch ra là để cho dân đi lại chứ không thể xây bịt lại được”, một người dân ở thị trấn Ngọc Lặc bức xúc.
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Ngô Tiến Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc cho hay: “Tôi mới làm Chủ tịch nên chưa biết sự việc. Con đường này không thể bán và làm “trích lục” được. Nếu con đường có người “mượn” nhưng không báo cáo cấp trên thì chúng tôi sẽ cử người xuống kiểm tra ngay. Nếu chính quyền địa phương làm sai chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc”.
Để giải tỏa sự hoài nghi của nhân dân thị trấn Ngọc Lặc xung quanh con đường bị xây bịt này, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm chỉ đạo các ban, ngành chức năng điều tra, làm rõ.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, Nghệ An đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Khi nhu cầu điện tăng cùng mục tiêu tăng trưởng hai con số, tiết kiệm điện đang chuyển từ một giải pháp giảm chi phí thành "mệnh lệnh" của an ninh năng lượng quốc gia.
Thanh Hoa - Đông Hà
Đăng Tân
Quang Dân
Thanh Hoa - Đông Hà
Quang Dân
Thanh Lương
Ngọc Trâm
Hương Trà
Minh Nghĩa
Hạ Chúc
Trần Quý
Minh Nghĩa
Hương Trà
Minh Nghĩa
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh