Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bắt giữ cán bộ nhận hối lộ

Đức Anh

Thứ năm, 28/10/2021 - 18:36

(Thanh tra)- Sau khi một chủ cửa hàng tạp hóa gửi đơn khiếu nại, Cục Chống tham nhũng Ấn Độ (ACB) đã xác minh và lên kế hoạch bắt quả tang hành vi vi phạm.

Ranjitsingh Bandoba Pawar được cho là đã đòi 50.000 Rs hối lộ. Ảnh minh họa: indianexpress

ACB vừa bắt giữ Ranjitsingh Bandoba Pawar - một cán bộ an toàn thực phẩm làm việc tại Cục Quản lý thực phẩm và Dược phẩm cùng Abhishek Tikekar - một cá nhân có liên quan, vì cáo buộc đã đòi và nhận hối lộ 40.000 Rs.

Theo cơ quan cảnh sát, 2 người này đã đến cửa hàng của người khiếu nại vào ngày 6/9.

Ranjitsingh Bandoba Pawar đã lấy các mẫu bột mì, bột maida, hạt đậu bồ câu và cho rằng, chủ cửa hàng đang bán các mặt hàng thực phẩm chất lượng thấp. Pawar đe dọa sẽ có hành động xử lý cửa hàng.

“Để việc xử lý không xảy ra, viên chức này đã yêu cầu người khiếu nại 50.000 Rs”, thông tin từ ACB cho biết.

Chủ cửa hàng sau đó đã báo cáo sự việc tại Văn phòng ACB ở Worli. Qua xác minh, ACB đã quyết định "đặt bẫy".

“Người khiếu nại đã thương lượng và viên chức an toàn thực phẩm đồng ý giải quyết vấn đề với mức 40.000 Rs. Và khi họ đến cửa hàng vào tối 26/10 để lấy số tiền, ACB đã bắt quả tang đối tượng khi đang nhận 40.000 Rs”, một phát ngôn viên của ACB cho biết.

Pawar và Abhishek Tikekar đã bị cáo buộc theo mục 7 và 12 của Luật Phòng chống tham nhũng Ấn Độ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nhận 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Nhận 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

(Thanh tra) - Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù.

Nam Dũng

16:16 21/03/2026
Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: Tạo đột phá trong phòng, chống tham nhũng

Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: Tạo đột phá trong phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là yêu cầu cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tổ chức thực hiện, qua đó tạo ra đột phá, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Thái Hải

16:51 20/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm