Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy”

Chủ nhật, 10/02/2013 - 01:22

(Thanh tra)- Từ Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đến các ngành; các địa phương; các cơ quan, đơn vị đều quyết tâm thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Trong các kỳ họp Quốc hội, nhiều đại biểu đã lên án gay gắt tệ ăn uống, tiêu pha lãng phí, tham nhũng hiện nay. Song, những hiện tượng đó chẳng những không giảm, mà ngày càng phát triển rộng hơn. Sự lãng phí bây giờ không chỉ trong ăn uống, tiêu xài mà cả trong việc sử dụng đất đai, vật tư, phương tiện đi lại... Ngay cả một số cơ quan, đơn vị đã có hiện tượng sử dụng những nguồn vốn hiếm hoi cho việc xây dựng trụ sở, mua sắm trang thiết bị đắt tiền, đua nhau các hoạt động phô trương, hình thức... còn nặng nề. Vấn đề tiết kiệm đã được Chính phủ đặt ra tại bàn nghị sự trong các kỳ họp Quốc hội, được các Đại biểu Quốc hội tranh luận thẳng thắn, đồng tình đề ra những biện pháp cứng rắn để triệt tiêu, nhưng vẫn chưa ngăn chặn được triệt để.

Trong năm 2012, toàn Đảng và toàn dân ta tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác, nêu gương sáng trong phong cách làm việc; đồng thời, có tinh thần tiết kiệm và đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, lãng phí và phòng, chống tham nhũng trong toàn cơ quan và xã hội. Kết quả bước đầu được xã hội đồng thuận và “làm theo”, song cần được tuyên truyền, vận động tiến hành thường xuyên, liên tục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đối với mọi đối tượng trong các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, cơ quan hành chính, sản xuất kinh doanh.

Rõ ràng, vấn đề tiết kiệm đặt ra trong thời điểm hiện nay là rất cấp thiết khi thị trường vốn, tiền tệ đang trở thành một đòi hỏi bức thiết của đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Vấn đề tiết kiệm không phải chỉ cho riêng ai mà cho tất cả mọi người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tất cả mọi người đều phải tiết kiệm”. “Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, không phải là xem đồng tiền bằng cái trống, gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu; tiết kiệm không phải là gò ép bộ đội, cán bộ và nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc. Trái lại, tiết kiệm cốt để giúp vào việc tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản xuất là để nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ và nhân dân”. “Chúng ta phải tiết kiệm thời gian (rút thời gian đối với công việc), chúng ta phải tiết kiệm sức lao động (giảm người đối với việc, để làm việc khác). Chúng ta phải tiết kiệm tiền của (giảm tiền chi cho việc)”.*

Tiết kiệm đã trở thành một quốc sách hàng đầu của đất nước. Để thực hành tiết kiệm tốt, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phải kiên quyết chống tệ tham nhũng, tệ chi tiêu lãng phí... vì tiết kiệm mà để cho một bộ phận cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham ô, nhũng nhiễu, hối lộ, cố ý làm trái, lãng phí thì không chỉ không có lợi mà còn làm hại cho dân, cho nước.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân và vì dân, thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhất thiết pháp luật của Nhà nước phải mạnh tay trừng trị những đối tượng tham ô, nhũng nhiễu, lãng phí... của đất nước, của nhân dân, bởi nói như Mạnh Tử: “Ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy”.

            Thanh Hoàng

------------------------------------------------------------------------------------------------
(*): Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, 2000, Hà Nội, tập 6, tr. 486

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sở Nội vụ Quảng Trị: 100% cán bộ, công chức hoàn thành kê khai tài sản năm 2025

Sở Nội vụ Quảng Trị: 100% cán bộ, công chức hoàn thành kê khai tài sản năm 2025

(Thanh tra) - Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị vừa có báo cáo chính thức về kết quả thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN) năm 2025. Đây là hoạt động thường niên nhằm thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và các chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh.

Lê Hữu Chính

19:58 15/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm