Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 21/11/2017 - 19:52
Theo news24, ngày 21/11, ông Lovemore Matuke - quan chức cấp cao trong đảng ZANU-PF cầm quyền ở Zimbabwe - cho biết, các bộ trưởng nước này đã tẩy chay kêu gọi của Tổng thống Robert Mugabe tham gia cuộc họp Nội các.
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe phát biểu tại cuộc họp ở Harare ngày 8/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo ông Matuke, "toàn bộ" các bộ trưởng đã theo chỉ đạo của một đảng từ chối tham gia cuộc họp Nội các và thay vào đó họ lại tham gia một cuộc họp kín của một đảng để bàn cách luận tội Tổng thống Mugabe.
Dự kiến trong ngày 21/11, đảng ZANU-PF cầm quyền sẽ bắt đầu các thủ tục luận tội chống lại Tổng thống Mugabe.
Ban chấp hành đảng ZANU-PF đã bỏ phiếu loại ông Mugabe khỏi vị trí lãnh đạo đảng trong bối cảnh cả nước kêu gọi nhà lãnh đạo 93 tuổi này từ chức.
Tuy nhiên, ông Mugabe cho biết ông có kế hoạch chủ trì một đại hội của đảng cầm quyền trong tháng tới./.
Theo TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Lê Hữu Chính
Phúc Anh
Trí Vũ
Hương Giang
Hòa Bình
Trần Kiên
Đình Tuệ - Giang Nam
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
Thái Hải
Vũ Linh - Minh Nghĩa
Thanh Lương