Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những việc làm sai trái

Thứ ba, 04/12/2012 - 22:30

(Thanh tra) - Giới quan sát cho rằng, quyết định tự cho quyền chặn bắt các tàu ngoại quốc đi vào vùng “lưỡi bò” mà Bắc Kinh đòi chủ quyền là một hành động leo thang mới của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, sẽ làm tình hình căng thẳng thêm lên.

Tàu hải giám 31 của Trung Quốc. Ảnh (chụp ngày 15/6/2011): Reuters

Hôm nay (4/12/2012), trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước những hành động gần đây của phía Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ: “Những hành động nói trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam; vi phạm Thỏa thuận Những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc ký tháng 10/2011; trái với tinh thần Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và Tuyên bố Cấp cao kỷ niệm 10 năm DOC, làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp. Ngày 3/12/2012, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao Công hàm kiên quyết phản đối những việc làm nói trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt ngay những việc làm sai trái đó và không để tái diễn những hành động tương tự”.Trước đó, ngày 27/11/2012, tỉnh Hải Nam thông qua bản sửa đổi “Điều lệ Quản lý trị an biên phòng ven biển tỉnh Hải Nam”, trong đó đã đưa 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam vào phạm vi áp dụng. Trước nữa, ngày 23/11/2012, Trung Quốc cho xuất bản bản đồ “Tam Sa”, phạm vi bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.Gần đây nhất, sáng sớm ngày 30/11/2012, trong khi tàu Bình Minh 2 của Việt Nam đang tiến hành thăm dò địa chấn bình thường trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam (tại tọa độ 17026,2’ vĩ tuyến Bắc, 1080 02’ kinh tuyến Đông, nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam, chỉ cách đảo Cồn Cỏ (Việt Nam) khoảng 43 hải lý) thì bị 2 tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 16025 và 16028 cố tình cản trở và gây đứt cáp, bất chấp các lực lượng chức năng của Việt Nam đã phát tín hiệu cảnh báo. Liên quan đến bản sửa đổi “Điều lệ Quản lý trị an biên phòng ven biển tỉnh Hải Nam” mà theo đó cho phép cảnh sát biên phòng quyền “lên tàu, kiểm tra, bắt giữ và trục xuất các tàu ngoại quốc xâm phạm trái phép vùng biển của tỉnh”, truyền thông phương Tây cho rằng, đây là một động thái mới của Trung Quốc trong mưu toan độc chiếm Biển Đông.Theo Nhật báo Anh ngữ China Daily, sắp tới tỉnh Hải Nam sẽ công bố toàn bộ các quy định (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2013). Trước mắt, báo chí Trung Quốc tiết lộ, trong số các hoạt động bị coi là trái phép, có việc xâm nhập vùng biển của tỉnh mà không có phép, dừng lại hay thả neo bất hợp pháp, phá hoại các hệ thống bảo vệ bờ biển, thực hiện các chiến dịch quảng cáo gây nguy hại cho an ninh quốc gia Trung Quốc… Khu vực mà Bắc Kinh khẳng định thuộc chủ quyền của họ bao phủ gần như toàn bộ vùng Biển Đông. Cho tới nay, các tàu hải giám của Trung Quốc chỉ xua đuổi các tàu mà họ cho là xâm nhập trái phép hải phận Trung Quốc. Nhật báo China Daily còn tiết lộ, Lực lượng Hải giám Trung Quốc cũng có kế hoạch cử thêm tàu tuần tra xuống Biển Đông. Giới quan sát cho rằng, quyết định tự cho quyền chặn bắt các tàu ngoại quốc đi vào vùng “lưỡi bò” mà Bắc Kinh đòi chủ quyền là một hành động leo thang mới của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, sẽ làm tình hình căng thẳng thêm lên. Động thái này nối tiếp hành động bị coi là khiêu khích khác là việc thể hiện các yêu sách chủ quyền trong hộ chiếu mới, trong đó có việc in tấm bản đồ đường “9 đoạn” (đường “lưỡi bò”).Trong những phản ứng ban đầu, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez tuyên bố: Philippines sẽ không công nhận bất cứ hành động nào gây phương hại đến chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Còn Trung tướng Juancho Sabban, Tư lệnh Lực lượng miền Tây Philippines (bao gồm những khu vực đang tranh chấp trên Biển Đông) thì nhấn mạnh: Hành động mới của Trung Quốc là một sự vi phạm công pháp quốc tế về lưu thông hàng hải.Tờ Philippines Daily Inquirer dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines hôm 1/12/2012 cho rằng, việc lên tàu và kiểm tra các tàu nước ngoài tại hải phận quốc tế hay tại các vùng biển tranh chấp là vi phạm nghiêm trọng pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Bộ Quy tắc ứng xử giữa các quốc gia liên quan. Điều này đe dọa trực tiếp đến toàn bộ cộng đồng thế giới vì xâm phạm không chỉ hải phận và vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia ven biển do Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 quy định mà còn cản trở quyền tự do hàng hải và thương mại hợp pháp. Thời báo Taipei Times của Đài Loan hôm 1/12/2012 cũng dẫn lời Ngoại trưởng Đài Loan David Lin yêu cầu Trung Quốc kiềm chế và tôn trọng các quy định hàng hải quốc tế. Trả lời phỏng vấn Hãng tin Reuters hôm 30/11/2012, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cũng nhận định: Quyết định chặn xét mọi tàu bè trong khu vực được coi là hải phận của Trung Quốc trên Biển Đông sẽ làm gia tăng căng thẳng và đây là một diễn biến “rất nghiêm trọng”. Theo Tổng Thư ký ASEAN, rất cần có thái độ kiềm chế, cố gắng xử lý vấn đề một cách tỉnh táo và sẵn sàng lắng nghe những mối quan ngại của mỗi bên có liên quan. “Chúng ta cần phải cực kỳ cẩn thận, đừng để vấn đề xảy ra trở thành một điều có rất nhiều quan ngại, nhiều lo lắng. Tôi biết là tất cả các bên đang nỗ lực tìm một giải pháp nào đó có thể giúp giảm bớt những trường hợp hiểu lầm, tính toán sai lầm. Tôi nghĩ nhiều người rất quan ngại” – ông Surin Pitsuwan nhấn mạnh.Trở lại với tấm hộ chiếu “lưỡi bò”, Hãng Thông tấn AFP cho biết, trong một cuộc phỏng vấn hôm 29/11/2012, Ngoại trưởng Indonesia nhận định: Loại hộ chiếu mới của Trung Quốc là phản tác dụng trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Hộ chiếu mới in bản đồ hình “lưỡi bò” của Trung Quốc khiến nhiều nước phản ứng. Ảnh: ReutersCần nói thêm, Indonesia không phải là một bên tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, nhưng Jakarta có thiện chí làm trung gian giải quyết bất đồng về lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước có liên quan trong khối ASEAN.Theo Ngoại trưởng Indonesia, hộ chiếu mới của Trung Quốc có thể làm cho những tranh chấp chủ quyền trong vùng Biển Đông vốn đang căng thẳng càng trở nên trở nên trầm trọng hơn. Trả lời phỏng vấn Nhật báo Jakarta Post, ông Marty Natalegawa khẳng định: “Việc làm này là phản tác dụng, không giúp gì cho việc giải quyết các bất đồng”. Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa thậm chí không ngại nhận xét: “Chúng tôi nhận thấy hành động của Trung Quốc là không đàng hoàng khi làm như thế để thăm dò phản ứng của các nước láng giềng”.Trả lời phỏng vấn truyền thông Pháp, luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Có thể nói, việc đưa hình “lưỡi bò” lên hộ chiếu là một việc làm ít ai ngờ. Bởi vì, nó ảnh hưởng đến rất nhiều nước và người ta cũng nghĩ là, trong quan hệ ngoại giao, làm như thế là quá táo tợn, quá khiêu khích, không còn tôn trọng gì nhau nữa. Vì vậy, có thể nói là, Trung Quốc có lẽ dựa vào thế nước lớn, nghĩ là nước lớn, họ muốn làm gì thì làm. Chứ trong quan hệ đối ngoại thì tối kỵ việc làm như thế này. Mà, rõ ràng là, phản ứng của các nước bây giờ rất là mạnh mẽ. Đặc biệt là Đài Loan, một lãnh thổ trong thời gian gần đây cũng đứng về phía Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, bây giờ thì mới ngã ngửa ra cũng là một nạn nhân trong trò chơi này của Trung Quốc. Vì vậy, theo tôi, việc này là có lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong việc chống lại bá quyền Bắc Kinh, bởi vì nó làm bộc lộ rõ bộ mặt của nhà cầm quyền Bắc Kinh - một bộ mặt có thể nói là, bất chấp dư luận, trắng trợn có những hành động ít ai có thể ngờ tới. Tôi nghĩ rằng, đó là một việc làm hết sức phi chính trị. Khi hành động như vậy, Trung Quốc đã gây hiềm khích rất lớn với tất cả các nước, vùng lãnh thổ ở khu vực đang tranh chấp Biển Đông. Điều đó càng làm cho các nước thấy rằng, phải đoàn kết nhau lại để chống lại âm mưu muốn độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.Tại Philippines, ngày 28/11/2012, chính quyền Manila đã quyết định không đóng dấu thị thực vào quyển hộ chiếu mới của Trung Quốc. Trong một bản thông cáo, sau khi xác định kể từ nay sẽ không đóng dấu thị thực vào hộ chiếu mới của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Philippines giải thích: Hành động này được thực hiện để tránh việc Philippines bị hiểu lầm là đã công nhận tính chính đáng của đường “9 đoạn” mỗi khi đóng dấu thị thực nhập cảnh trên hộ chiếu điện tử của Trung Quốc. Thay vì đóng dấu thị thực, Philippines sẽ làm như Việt Nam, tức là đóng dấu thị thực trên các mẫu đơn xin visa riêng biệt, không dính vào quyển hộ chiếu. Quyết định của Philippines được đưa ra sau khi Manila chính thức gửi Công hàm phản đối việc Trung Quốc cho in vào hộ chiếu điện tử mới bản đồ “lưỡi bò”.Nghị sĩ Walden Bello (trái) tham gia phản đối hộ chiếu “lưỡi bò” trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Makati, Manila ngày 29/11/2012. Ảnh: ReutersWashington cũng đã lên tiếng về hộ chiếu mới của Trung Quốc. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 27/11/2012, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho rằng, các hộ chiếu mới của Trung Quốc “không có lợi” cho việc tìm kiếm môi trường nhằm giải quyết các tranh chấp lãnh thổ. Khẳng định Hoa Kỳ không bác bỏ hộ chiếu mới của Trung Quốc vì đó là một văn kiện hợp pháp mà mỗi quốc gia có toàn quyền quyết định về hình thức, miễn là tôn trọng các chuẩn mực quốc tế, nhưng bà Victoria Nuland cũng nhấn mạnh: Việc Hoa Kỳ đóng dấu lên các hộ chiếu của Trung Quốc không có nghĩa là Chính phủ Mỹ công nhận đường “lưỡi bò” trên đó. Cũng theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, lập trường của Washington là, Biển Đông là vấn đề “cần được đàm phán giữa các bên có liên quan, giữa ASEAN và Trung Quốc. Và, một hình ảnh trên hộ chiếu không thay đổi lập trường đó”.Vũ Tiến Mạnh (Tổng hợp)

Hôm nay (4/12/2012), trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước những hành động gần đây của phía Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ: “Những hành động nói trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam; vi phạm Thỏa thuận Những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc ký tháng 10/2011; trái với tinh thần Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và Tuyên bố Cấp cao kỷ niệm 10 năm DOC, làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp. Ngày 3/12/2012, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao Công hàm kiên quyết phản đối những việc làm nói trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt ngay những việc làm sai trái đó và không để tái diễn những hành động tương tự”.Trước đó, ngày 27/11/2012, tỉnh Hải Nam thông qua bản sửa đổi “Điều lệ Quản lý trị an biên phòng ven biển tỉnh Hải Nam”, trong đó đã đưa 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam vào phạm vi áp dụng. Trước nữa, ngày 23/11/2012, Trung Quốc cho xuất bản bản đồ “Tam Sa”, phạm vi bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.Gần đây nhất, sáng sớm ngày 30/11/2012, trong khi tàu Bình Minh 2 của Việt Nam đang tiến hành thăm dò địa chấn bình thường trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam (tại tọa độ 17026,2’ vĩ tuyến Bắc, 1080 02’ kinh tuyến Đông, nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam, chỉ cách đảo Cồn Cỏ (Việt Nam) khoảng 43 hải lý) thì bị 2 tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 16025 và 16028 cố tình cản trở và gây đứt cáp, bất chấp các lực lượng chức năng của Việt Nam đã phát tín hiệu cảnh báo. Liên quan đến bản sửa đổi “Điều lệ Quản lý trị an biên phòng ven biển tỉnh Hải Nam” mà theo đó cho phép cảnh sát biên phòng quyền “lên tàu, kiểm tra, bắt giữ và trục xuất các tàu ngoại quốc xâm phạm trái phép vùng biển của tỉnh”, truyền thông phương Tây cho rằng, đây là một động thái mới của Trung Quốc trong mưu toan độc chiếm Biển Đông.Theo Nhật báo Anh ngữ China Daily, sắp tới tỉnh Hải Nam sẽ công bố toàn bộ các quy định (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2013). Trước mắt, báo chí Trung Quốc tiết lộ, trong số các hoạt động bị coi là trái phép, có việc xâm nhập vùng biển của tỉnh mà không có phép, dừng lại hay thả neo bất hợp pháp, phá hoại các hệ thống bảo vệ bờ biển, thực hiện các chiến dịch quảng cáo gây nguy hại cho an ninh quốc gia Trung Quốc… Khu vực mà Bắc Kinh khẳng định thuộc chủ quyền của họ bao phủ gần như toàn bộ vùng Biển Đông. Cho tới nay, các tàu hải giám của Trung Quốc chỉ xua đuổi các tàu mà họ cho là xâm nhập trái phép hải phận Trung Quốc. Nhật báo China Daily còn tiết lộ, Lực lượng Hải giám Trung Quốc cũng có kế hoạch cử thêm tàu tuần tra xuống Biển Đông. Giới quan sát cho rằng, quyết định tự cho quyền chặn bắt các tàu ngoại quốc đi vào vùng “lưỡi bò” mà Bắc Kinh đòi chủ quyền là một hành động leo thang mới của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, sẽ làm tình hình căng thẳng thêm lên. Động thái này nối tiếp hành động bị coi là khiêu khích khác là việc thể hiện các yêu sách chủ quyền trong hộ chiếu mới, trong đó có việc in tấm bản đồ đường “9 đoạn” (đường “lưỡi bò”).Trong những phản ứng ban đầu, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez tuyên bố: Philippines sẽ không công nhận bất cứ hành động nào gây phương hại đến chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Còn Trung tướng Juancho Sabban, Tư lệnh Lực lượng miền Tây Philippines (bao gồm những khu vực đang tranh chấp trên Biển Đông) thì nhấn mạnh: Hành động mới của Trung Quốc là một sự vi phạm công pháp quốc tế về lưu thông hàng hải.Tờ Philippines Daily Inquirer dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines hôm 1/12/2012 cho rằng, việc lên tàu và kiểm tra các tàu nước ngoài tại hải phận quốc tế hay tại các vùng biển tranh chấp là vi phạm nghiêm trọng pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Bộ Quy tắc ứng xử giữa các quốc gia liên quan. Điều này đe dọa trực tiếp đến toàn bộ cộng đồng thế giới vì xâm phạm không chỉ hải phận và vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia ven biển do Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 quy định mà còn cản trở quyền tự do hàng hải và thương mại hợp pháp. Thời báo Taipei Times của Đài Loan hôm 1/12/2012 cũng dẫn lời Ngoại trưởng Đài Loan David Lin yêu cầu Trung Quốc kiềm chế và tôn trọng các quy định hàng hải quốc tế. Trả lời phỏng vấn Hãng tin Reuters hôm 30/11/2012, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cũng nhận định: Quyết định chặn xét mọi tàu bè trong khu vực được coi là hải phận của Trung Quốc trên Biển Đông sẽ làm gia tăng căng thẳng và đây là một diễn biến “rất nghiêm trọng”. Theo Tổng Thư ký ASEAN, rất cần có thái độ kiềm chế, cố gắng xử lý vấn đề một cách tỉnh táo và sẵn sàng lắng nghe những mối quan ngại của mỗi bên có liên quan. “Chúng ta cần phải cực kỳ cẩn thận, đừng để vấn đề xảy ra trở thành một điều có rất nhiều quan ngại, nhiều lo lắng. Tôi biết là tất cả các bên đang nỗ lực tìm một giải pháp nào đó có thể giúp giảm bớt những trường hợp hiểu lầm, tính toán sai lầm. Tôi nghĩ nhiều người rất quan ngại” – ông Surin Pitsuwan nhấn mạnh.Trở lại với tấm hộ chiếu “lưỡi bò”, Hãng Thông tấn AFP cho biết, trong một cuộc phỏng vấn hôm 29/11/2012, Ngoại trưởng Indonesia nhận định: Loại hộ chiếu mới của Trung Quốc là phản tác dụng trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Hộ chiếu mới in bản đồ hình “lưỡi bò” của Trung Quốc khiến nhiều nước phản ứng. Ảnh: ReutersCần nói thêm, Indonesia không phải là một bên tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, nhưng Jakarta có thiện chí làm trung gian giải quyết bất đồng về lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước có liên quan trong khối ASEAN.Theo Ngoại trưởng Indonesia, hộ chiếu mới của Trung Quốc có thể làm cho những tranh chấp chủ quyền trong vùng Biển Đông vốn đang căng thẳng càng trở nên trở nên trầm trọng hơn. Trả lời phỏng vấn Nhật báo Jakarta Post, ông Marty Natalegawa khẳng định: “Việc làm này là phản tác dụng, không giúp gì cho việc giải quyết các bất đồng”. Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa thậm chí không ngại nhận xét: “Chúng tôi nhận thấy hành động của Trung Quốc là không đàng hoàng khi làm như thế để thăm dò phản ứng của các nước láng giềng”.Trả lời phỏng vấn truyền thông Pháp, luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Có thể nói, việc đưa hình “lưỡi bò” lên hộ chiếu là một việc làm ít ai ngờ. Bởi vì, nó ảnh hưởng đến rất nhiều nước và người ta cũng nghĩ là, trong quan hệ ngoại giao, làm như thế là quá táo tợn, quá khiêu khích, không còn tôn trọng gì nhau nữa. Vì vậy, có thể nói là, Trung Quốc có lẽ dựa vào thế nước lớn, nghĩ là nước lớn, họ muốn làm gì thì làm. Chứ trong quan hệ đối ngoại thì tối kỵ việc làm như thế này. Mà, rõ ràng là, phản ứng của các nước bây giờ rất là mạnh mẽ. Đặc biệt là Đài Loan, một lãnh thổ trong thời gian gần đây cũng đứng về phía Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, bây giờ thì mới ngã ngửa ra cũng là một nạn nhân trong trò chơi này của Trung Quốc. Vì vậy, theo tôi, việc này là có lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong việc chống lại bá quyền Bắc Kinh, bởi vì nó làm bộc lộ rõ bộ mặt của nhà cầm quyền Bắc Kinh - một bộ mặt có thể nói là, bất chấp dư luận, trắng trợn có những hành động ít ai có thể ngờ tới. Tôi nghĩ rằng, đó là một việc làm hết sức phi chính trị. Khi hành động như vậy, Trung Quốc đã gây hiềm khích rất lớn với tất cả các nước, vùng lãnh thổ ở khu vực đang tranh chấp Biển Đông. Điều đó càng làm cho các nước thấy rằng, phải đoàn kết nhau lại để chống lại âm mưu muốn độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.Tại Philippines, ngày 28/11/2012, chính quyền Manila đã quyết định không đóng dấu thị thực vào quyển hộ chiếu mới của Trung Quốc. Trong một bản thông cáo, sau khi xác định kể từ nay sẽ không đóng dấu thị thực vào hộ chiếu mới của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Philippines giải thích: Hành động này được thực hiện để tránh việc Philippines bị hiểu lầm là đã công nhận tính chính đáng của đường “9 đoạn” mỗi khi đóng dấu thị thực nhập cảnh trên hộ chiếu điện tử của Trung Quốc. Thay vì đóng dấu thị thực, Philippines sẽ làm như Việt Nam, tức là đóng dấu thị thực trên các mẫu đơn xin visa riêng biệt, không dính vào quyển hộ chiếu. Quyết định của Philippines được đưa ra sau khi Manila chính thức gửi Công hàm phản đối việc Trung Quốc cho in vào hộ chiếu điện tử mới bản đồ “lưỡi bò”.Nghị sĩ Walden Bello (trái) tham gia phản đối hộ chiếu “lưỡi bò” trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Makati, Manila ngày 29/11/2012. Ảnh: ReutersWashington cũng đã lên tiếng về hộ chiếu mới của Trung Quốc. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 27/11/2012, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho rằng, các hộ chiếu mới của Trung Quốc “không có lợi” cho việc tìm kiếm môi trường nhằm giải quyết các tranh chấp lãnh thổ. Khẳng định Hoa Kỳ không bác bỏ hộ chiếu mới của Trung Quốc vì đó là một văn kiện hợp pháp mà mỗi quốc gia có toàn quyền quyết định về hình thức, miễn là tôn trọng các chuẩn mực quốc tế, nhưng bà Victoria Nuland cũng nhấn mạnh: Việc Hoa Kỳ đóng dấu lên các hộ chiếu của Trung Quốc không có nghĩa là Chính phủ Mỹ công nhận đường “lưỡi bò” trên đó. Cũng theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, lập trường của Washington là, Biển Đông là vấn đề “cần được đàm phán giữa các bên có liên quan, giữa ASEAN và Trung Quốc. Và, một hình ảnh trên hộ chiếu không thay đổi lập trường đó”.Vũ Tiến Mạnh (Tổng hợp)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm