Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 15/06/2017 - 22:20
(Thanh tra)- Tòa phúc thẩm Tòa án Tối cao Hong Kong (Trung Quốc) ngày 14/6 đã ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với 2 bị cáo là Thomas Kwok- trùm bất động sản, 1 trong những người giầu nhất Hong Kong, bị tuyên phạt 5 năm tù giam và Rafael Hui- cựu Phó Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong, bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù giam, vì các tội danh liên quan đến tham nhũng.
Tỷ phú Hong Kong Thomas Kwok (đi giữa) đến tòa nghe phán quyết của tòa phúc thẩm. Ảnh: AFP
Theo cáo trạng của tòa sơ thẩm (diễn ra hồi tháng 2/2016), Thomas Kwok, 65 tuổi, cựu đồng Chủ tịch Tập đoàn bất động sản lớn nhất Hong Kong Sun Hung Kai, bị buộc tội đưa hối lộ cho quan chức chính quyền đặc khu Hong Kong để đổi lấy những thông tin về chính sách, chiến lược phát triển của Hong Kong.
Còn Rafael Hui, 69 tuổi, cựu Phó Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong, bị buộc tội nhận hối lộ của Thomas Kwok rồi trở thành "tai mắt" của trùm bất động sản này trong bộ máy chính quyền điều hành Hong Kong. Theo tính toán, Rafael Hui đã nhận hối lộ tổng cộng 34 triệu HKD (khoảng 4,36 triệu USD) dưới dạng quà biếu, những khoản vay không cần thế chấp, những căn hộ xa hoa, lộng lẫy được "tặng"…
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thư Kỳ
Nguyễn Điểm
Thanh Hoa
Đông Hà - Nguyễn Thi
Hương Trà
Trần Quý
Thanh Lương