Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 21/06/2017 - 06:35
(Thanh tra)- Ủy ban Thường vụ về tài khoản công Nam Phi (Scopa) đang sôi sục giận dữ sau khi lực lượng cảnh sát, Cơ quan Điều tra quốc gia và Tổ Công tác Chống tham nhũng (ACTT) áp dụng hình thức trừng phạt kiểu "giơ cao đánh khẽ" đối với cựu Ủy viên Cảnh sát quốc gia Hamilton Hlela - người trước đó đã bị kết án hối lộ.
Trung tướng Hamilton Hlela bị kết tội tham nhũng. Ảnh: Bongiwe Mchunu
Các thành viên Scopa cho rằng, họ thất vọng vì Hlela, cựu lãnh đạo Cơ quan Mua sắm của Cảnh sát Nam Phi đã bị kết án về tội tham nhũng, nhưng chỉ nhận án treo 10 năm.
Hlela có liên quan tới cáo buộc tham nhũng trị giá 1,3 tỷ ZAR, bị buộc tội nhận tiền lại quả để bù lại việc trao hợp đồng cho 2 công ty.
Một trong các công ty đã "được" yêu cầu phải chi trả học phí cho con của Hlela một khoản lên tới hàng nghìn ZAR.
Nghị sỹ Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) Nyami Booi đặt nghi vấn, tại sao lực lượng cảnh sát thất bại trong việc phát hiện ra Hlela có tham gia vào các hoạt động như vậy?
Cơ quan Công tố Quốc gia (NPA) thì khẳng định không miễn tội, cũng như không đưa ra đề nghị xá tội cho bị cáo để bị cáo nhận được hình phạt xử nhẹ.
NPA là một phần của hệ thống tư pháp. Cơ quan này khẳng định sẽ xem xét lại các văn bản bào chữa cho vị cựu lãnh đạo cảnh sát. Hlela đã công tác trong lực lượng cảnh sát trong nhiều năm và đã bị buộc nghỉ hưu sớm sau khi bị bắt và kết tội tham nhũng.
Scopa trước tiên đặt câu hỏi về tiến trình điều tra vụ án hồi tháng 3 khi ACTT, đơn vị tịch thu, quản lý 76.000 ZAR từ Hlela, có mặt tại Nghị viện.
Lãnh đạo NPA Shaun Abrahams đồng ý việc soạn thảo một bản báo cáo về vụ việc. Báo cáo được gửi lên Scopa cho biết, số tiền để các công ty nhận được hợp đồng thầu là 1,3 tỷ ZAR.
“Bị cáo là một Trung tướng thuộc Ủy ban Xét xử của SAPS. Ông ta đã nhận lại quả từ các công ty để đổi lại hợp đồng mua sắm hàng hóa dịch vụ… Ông ta bị kết án 10 năm tù treo trong 5 năm cùng với lệnh tịch thu số tiền 76.000 ZAR theo mục 18 Luật Phòng chống tội phạm có tổ chức, số tiền này có được từ các hoạt động tham nhũng", Báo cáo của NPA viết.
Chủ tịch Scopa Themba Godi cho biết, các nghị sỹ đã giận dữ vì hình phạt quá nhẹ mà các quan chức tham nhũng nhận được. Nghị viện muốn có nhiều hình phạt nghiêm khắc hơn để có thể răn đe mọi người nói chung, các quan chức tham nhũng nói riêng và để truyền tải thông điệp rằng pháp luật là công bằng, không có sự thiên vị.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thư Kỳ
Nguyễn Điểm
Thanh Hoa
Đông Hà - Nguyễn Thi
Hương Trà
Trần Quý
Thanh Lương