Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vụ MH17: Anh đòi tước quyền đăng cai World Cup của Nga

Chủ nhật, 27/07/2014 - 14:46

Cho rằng Nga có dính líu đến vụ bắn rơi MH17, Anh đòi FIFA tước quyền đăng cai World Cup 2018 của Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Anh Nick Clegg

Ngày 26/7, Thứ trưởng Ngoại giao Anh tuyên bố muốn Nga bị tước quyền đăng cai World Cup 2018 để trừng phạt Tổng thống Nga Vladimir Putin vì “hành vi tham chiến” vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times của Anh, Thứ trưởng Ngoại giao Nick Clegg cho biết ông không chỉ muốn có những lệnh cấm vận nghiêm khắc hơn với Nga mà còn cho rằng việc ông Putin có cơ hội dựa vào sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh để nâng cao vị thế của mình là điều “không thể tưởng tượng nổi”.

Tuyên bố trên của ông Clegg được đưa ra sau khi một số nghị sĩ Đức kêu gọi chuyển quyền đăng cai World Cup cho nước khác vì Nga bị cáo buộc có liên quan đến vụ bắn hạ chiếc máy bay MH17 khiến 298 người thiệt mạng.

Ông Clegg tuyên bố: “Sau vụ bắn hạ máy bay thực sự khủng khiếp này, Liên minh châu Âu cần phải cứng rắn với ông Vladimir Putin. Chúng ta phải có những biện pháp cấm vận nghiêm khác hơn, đồng thời làm rõ rằng Putin không thể hy vọng có được những đặc quyền ‘chiếu trên’ nếu ông không tuân thủ những quy tắc cơ bản của luật chơi thế giới.”

Ông Clegg tố cáo rằng tổng thống Nga đã được hưởng nhiều lợi ích từ Thế Vận hội mùa Đông ở Sochi hồi tháng Hai, và nếu World Cup lại được tổ chức ở Nga, nó sẽ đem lại “lợi thế khổng lồ cho cá nhân ông Putin”.

Thứ trưởng Ngoại giao Anh tỏ ra gay gắt: “Việc thế giới cho Nga hưởng đặc quyền này thật là không thể tin được. Tôi không biết sẽ còn bao nhiêu con người nữa bị bắn giữa bầu trời trước khi người ta thấy như thế là quá đủ.”

Tuy nhiên, từ trước tới nay Moscow vẫn luôn phủ nhận mọi sự liên quan đến việc bắn hạ chiếc máy bay MH17 trên bầu trời miền đông Ukraine.

FIFA cũng rất ủng hộ Nga trở thành chủ nhà của World Cup tiếp theo khi cho rằng việc để Nga tổ chức giải đấu này “có thể mang lại thay đổi tích cực”. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng đã thẳng thừng từ chối những lời kêu gọi tước quyền đăng cai World Cup của Nga sau khi nước này sáp nhập Crimea hồi đầu năm.

Trí Dũng (Theo ABC)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm