Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thái Nguyên: Đầu tư 100 tỷ đồng, khu vực trung tâm tỉnh có hết ngập úng?

Đăng Tân

Thứ bảy, 11/07/2026 - 16:30

(Thanh tra) - Một số điểm ngập úng địa bàn trung tâm tỉnh Thái Nguyên chuyển biến tích cực trước cơn mưa nhỏ, có điểm còn úng cục bộ nhưng nước rút nhanh sau khi xây dựng công trình khẩn cấp theo lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh.

Một công trình tiêu thoát nước đô thị tại đường Quang Trung, phường Phan Đình Phùng. Ảnh: ĐT

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, tháng 10/2025, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa diện rộng, gây lũ lớn, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy vượt báo động 3, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024.

Mưa lũ khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị ngập trong nước, bị cô lập, trong đó có phường Phan Đình Phùng.

Tháng 12/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục tình trạng ngập úng khu vực phường Phan Đình Phùng theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

Ngoài mục đích khắc phục tình trạng ngập úng tại các điểm ngập cục bộ thường xuyên, công trình khi hoàn thành được kỳ vọng bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao khả năng tiêu thoát nước đô thị, đảm bảo sinh hoạt của Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, vệ sinh môi trường sau thiên tai.

Khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Xây dựng thực hiện nạo vét, cải tạo sửa chữa một số hạng mục và UBND phường Phan Đình Phùng giải tỏa, phá dỡ các công trình lấn chiếm hành lang các tuyến mương, suối, cống là trục tiêu thoát nước.

6 điểm ngập úng thường xuyên trên địa bàn khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên được yêu cầu nạo vét khơi thông nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước gồm:

Đường Quang Trung khu vực Hoàng Gia, nút giao cầu vượt Đán;

Khu vực ngã tư Hoàng Văn Thụ - Minh Cầu và nút giao Minh Cầu - Phan Bội Châu;

Khu vực ngã 5 Tỉnh ủy;

Ngã tư Phan Đình Phùng giao Lương Ngọc Quyến;

Khu vực cổng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên;

Khu vực ngã tư Lương Ngọc Quyến - Lê Quý Đôn (Trường đại học Sư phạm).

Đến cuối tháng 3/2026, theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chỉnh Lệnh xây dựng trên theo hướng chuyển thời gian xây dựng công trình từ “Năm 2025 - Quý I/2026” lên “Năm 2025 - Quý II/2026”; dự kiến kinh phí từ khoảng 60 tỷ đồng thành khoảng 107 tỷ đồng.

Đi kèm với đó, nội dung quy mô đầu tư xây dựng, giải pháp cấp bách cũng được điều chỉnh, bổ sung.

Về tổ chức thực hiện, Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Dự án theo Lệnh khẩn cấp đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Một hạng mục của hệ thống thoát nước khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên đang thi công. Ảnh: ĐT

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Thanh tra tại thời điểm đầu tháng 7/2026, một số điểm từng ngập úng vẫn còn dấu hiệu đang thi công xây dựng như khu vực Trường đại học Sư phạm, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Người dân khu vực từng ngập úng cho biết, hiện nay, khi xảy ra mưa nhỏ không còn tình trạng ngập; có nơi mưa lớn vẫn ngập úng khoảng “một gang tay” trong thời gian ngắn rồi rút.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn chỉ đạo xử lý tại điểm ngập úng thuộc phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên vào tháng 12/2025. Ảnh: Thanh Hoa

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra về kết quả của dự án khẩn cấp khắc phục ngập úng tại phường Phan Đình Phùng, đại diện Sở Xây dựng cho biết, các giải pháp kỹ thuật được đề xuất tại 6 điểm ngập úng thường xuyên được xây dựng trên cơ sở khảo sát, phân tích kỹ lưỡng nguyên nhân ngập úng tại từng vị trí cụ thể.

Các giải pháp này tác động đồng thời vào cả 3 khâu của hệ thống thoát nước là: Thu gom nước mặt đường, dẫn truyền qua hệ thống cống hộp nội khu và xả ra các trục tiêu chính là suối Mỏ Bạch - Làng Đanh, suối Xuân Thịnh, suối Cống Ngựa và hồ Xương Rồng.

Đại diện Sở Xây dựng chia sẻ, các giải pháp nêu trên đã được thực hiện và có hiệu quả tại một số vị trí ngập úng thường xuyên.

Cụ thể, khu vực đường Quang Trung từ nút giao Hoàng Gia đến Bệnh viện A, với một số cơn mưa cường độ khoảng 40 đến 60 mm/h tuyến đường Quang Trung không có tình trạng ngập úng cục bộ.

Các vị trí đã thực hiện giải pháp thoát nước khu vực ngã tư Lương Ngọc Quyến - Phan Đình Phùng không còn tình trạng ngập úng.

Khu vực ngã 5 Tỉnh ủy đảm bảo thoát nước tốt, không còn tình trạng ngập úng qua một số trận mưa năm 2026.

Tuy nhiên, khu vực đường Minh Cầu, với cường độ mưa trên 40 mm/h, vị trí ngõ 100 còn hiện tượng úng cục bộ, độ sâu ngập tầm 30 đến 40 cm nhưng rút nhanh.

Bà Hà Thị Hiền, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: ĐT

Liên quan giải pháp chống ngập lụt khu vực trung tâm do phóng viên Báo Thanh tra nêu tại buổi giao ban báo chí (Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Thái Nguyên tổ chức ngày 7/7), đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã cung cấp thêm thông tin.

Theo đó, Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt và đang triển khai thi công.

Mục tiêu của Dự án là bảo đảm yêu cầu phòng, chống lũ, thoát lũ, đa mục tiêu của Hệ thống chống ngập lụt trung tâm tỉnh Thái Nguyên, khai thác hiệu quả đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Được biết, Hệ thống chống ngập lụt khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên còn có Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy tại phường Phan Đình Phùng và Linh Sơn.

Mục tiêu của Dự án này là khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, tăng cường khả năng thoát lũ tại vị trí cầu Gia Bảy và nâng cao khả năng thông hành trong quá trình khai thác sử dụng, đảm bảo an toàn giao thông.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm