Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Long
Thứ hai, 01/12/2025 - 19:36
(Thanh tra) - Chiều 1/12, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn trực tiếp kiểm tra các điểm ngập chính trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, nhằm đánh giá hiện trạng và chỉ đạo triển khai các giải pháp khẩn cấp khắc phục tình trạng ngập úng ở khu vực trung tâm tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn chỉ đạo trực tiếp tại điểm ngập úng thuộc phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Long
Qua quá trình kiểm tra dọc các tuyến suối và một số vị trí thường xuyên xảy ra úng ngập, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh việc khắc phục ngập úng không chỉ là yêu cầu dân sinh cấp bách mà còn là nhiệm vụ cần triển khai ngay với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Ngay sau buổi khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng trong ngày 2/12 phải tham mưu UBND tỉnh ban hành tình huống khẩn cấp và lệnh xây dựng khẩn cấp để tạo khung pháp lý triển khai nhanh các hạng mục. Trên cơ sở đó, Sở xây dựng ngay kế hoạch chi tiết dự án khẩn cấp, làm rõ quy trình rút gọn, phương án kỹ thuật, kinh phí, cơ chế huy động nguồn lực và phân công cụ thể các lực lượng.

Các công nhân đang bật nắp cống thoát nước lên để kiểm tra. Ảnh: Hoàng Long
Người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu chính quyền phường Phan Đình Phùng khẩn trương tuyên truyền, vận động người dân, xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, giải tỏa hành lang phục vụ thi công.
Trước ngày 20/12, phường Phan Đình Phùng phải hoàn thành bàn giao mặt bằng, phấn đấu nếu có thể hoàn thành trong vòng 10 ngày thì phải bàn giao ngay.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo tổ chức đồng loạt trên toàn tuyến, thi công liên tục 3 ca/ngày, huy động tối đa nhân lực, máy móc và phương tiện cần thiết. Toàn bộ hệ thống suối, kể cả các đoạn đã kiên cố hóa, phải được nạo vét khẩn trương; đồng thời bố trí phương án phân luồng giao thông hợp lý, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường. Ảnh: Hoàng Long
Đối với các vị trí bồi lấp nghiêm trọng, đặc biệt là suối Mỏ Bạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tạo lại độ dốc thoát nước, mở rộng toàn bộ cửa thu, lắp đặt đồng bộ hệ thống cống hộp và cống tròn đường kính lớn theo hướng lâu dài, tránh chắp vá.
Riêng khu vực đường Minh Cầu và các vùng trũng sâu, cần xây dựng giếng thu sâu 15 – 20m, kết hợp trạm bơm hỗ trợ và mời đơn vị tư vấn có kinh nghiệm tham gia thiết kế để bảo đảm hiệu quả.
Song song với các hạng mục khẩn cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao cơ quan liên quan nghiên cứu thiết kế phương án điều tiết nước vào hồ điều hòa và ứng dụng công nghệ vi sinh của Nhật Bản trong xử lý môi trường nước tại các hồ.

Các hệ thống suối thoát nước được chỉ đạo nạo vét khẩn trương. Ảnh: Hoàng Long
Về tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu hoàn thành nạo vét trong 20 ngày và các hạng mục kỹ thuật phức tạp trong 30 ngày, thi công không để đứt quãng. Công tác đổ thải phải được khảo sát kỹ, bảo đảm an toàn môi trường và thực hiện theo quan điểm “làm đến đâu gọn đến đó”.
Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn khẳng định, tỉnh đã bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính cho dự án.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tối đa, thực hiện nghiêm trách nhiệm được giao, quyết tâm tạo chuyển biến rõ rệt và xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng tại trung tâm tỉnh trong thời gian sớm nhất.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ