Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Việt Nam chắc thắng nếu kiện Trung Quốc ra Tòa Quốc tế

Thứ tư, 11/06/2014 - 15:50

(Thanh tra) - Việt Nam có đầy đủ những bằng chứng pháp lý và lịch sử đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy, Việt Nam chắc chắn sẽ thắng nếu kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế.

Ông Jitendra Sharma. Ảnh: Hải Hà

Đó là khẳng định của ông Jitendra Sharma, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch danh dự, nguyên Chủ tịch Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế (IADL), khi trả lời với báo chí tại buổi họp báo tuyên bố của IADL về căng thẳng leo thang ở Biển Đông, do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức sáng nay (11/6).

Ông có nhận xét gì trước sự việc Trung Quốc liên tiếp đâm, va làm hỏng tàu cá ngư dân Việt Nam và làm nhiều người bị thương vong?

Chúng ta cũng đều đã thấy rõ được thái độ hung hăng và cậy sức lớn của Trung Quốc khi dùng tàu lớn tấn công tàu nhỏ của Việt Nam, nhất là thực hiện ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chiếu theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, hành động của Trung Quốc là hoàn toàn sai trái.

Luật Hàng hải cũng không cho phép bất cứ hành động tấn công nào đối với các tàu thuyền, nhất là trong khu vực vùng biển thuộc chủ quyền của nước khác.

Tại diễn đàn Shangri-la vừa qua, tướng Vương Quán Trung, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc khẳng định rằng: Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 “không áp dụng đối với các đảo và biển ở Biển Đông”. Ông bình luận gì về phát biểu này?

Quan điểm của tướng Trung Quốc là hoàn toàn sai lầm. Vì trong toàn bộ văn bản đó, chúng ta không tìm thấy điều khoản nào loại trừ.

Tất cả những gì liên quan đến hòn đảo hoặc biển xung quanh đều rơi vào phạm trù của công ước Liên hợp quốc về Luật Biển mà Trung Quốc cũng đã tham gia ký kết.

Việt Nam có nên kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế không? Nếu có, IADL sẽ hỗ trợ gì cho Việt Nam về mặt pháp lý?

Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan là một vi phạm trắng trợn. Vì vậy, Việt Nam hoàn toàn có quyền thực hiện tất cả các bước để giải quyết vấn đề của mình.

Việt Nam là 1 dân tộc yêu hòa bình, nên tôi tin rằng Việt Nam sẽ tìm mọi cách để giải quyết vấn đề theo con đường hòa bình.

Sẽ là vội vàng nếu chúng tôi dự đoán trước hành động tiếp theo của Việt Nam là gì. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên cạnh người dân Việt Nam, ủng hộ Việt Nam hết mức có thể để giải quyết vấn đề đang xảy ra ở Biển Đông. IADL cũng đã kêu gọi trực tiếp với Trung Quốc là tôn trọng chủ quyền hợp pháp của Việt Nam.

Việt Nam có thể gặp những khó khăn, trở ngại nào khi đưa vụ việc ra Toà án Quốc tế? Theo ông, liệu công lý có đứng về phía chúng tôi không?

Phán quyết của tòa tư pháp quốc tế cũng chịu sự ảnh hưởng nhất định của 1 nhóm chính trị là thành viên của họ.

Nhưng Việt Nam có những cơ sở lịch sử, pháp lý và chính trị tương đối mạnh, nên tôi tin một khi Việt Nam đã cân nhắc mọi lẽ và đưa vấn đề này ra Tòa án Quốc tế thì Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ rồi.

Và tôi tin công lý sẽ về phía các bạn.

Việt Nam có thể thắng kiện, nhưng phán quyết của Tòa án Quốc tế có thể không được Trung Quốc thực thi. Trong trường hợp này, Việt Nam nên làm thế nào?

Thực ra, chúng ta không có cách nào để buộc một nước phải tuân thủ theo phán quyết của Tòa án Quốc tế, đã từng xảy ra vụ việc phán quyết của tòa không được thực thi, tất cả các cơ quan làm nhiệm vụ cũng không có cách nào, bởi bản thân Tòa án Quốc tế chỉ là cơ quan đưa ra phán quyết chứ không có cơ chế cưỡng chế thực thi. Trừ khi Liên hợp quốc tuyên bố nếu nước nào đó không thực hiện theo phán quyết của Tòa án Quốc tế thì nước đó sẽ bị tước bỏ tư cách thành viên Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh rằng, cho dù phán quyết không được thực thi, thì việc Việt Nam đưa vụ việc ra Tòa án Quốc tế cũng thể hiện sự mạnh mẽ trong việc bảo vệ chủ quyền của mình, đồng thời để thế giới thấy được chính nghĩa đã thuộc về Việt Nam.

Hải Hà (ghi)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm