Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ứng cử viên cánh tả bất ngờ vươn lên dẫn đầu

Thứ năm, 30/11/2017 - 19:55

(Thanh tra)- Đối thủ chính của đương kim Tổng thống Honduras bất ngờ vươn lên dẫn đầu trong lần công bố kết quả sớm ngày 27/11. Tuy nhiên, việc cả hai bên đều tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử khiến tình hình trở nên phức tạp.

Những người ủng hộ Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez tại điểm bỏ phiếuTegucigalpa, Honduras, ngày 27/11. Ảnh: AP

Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia Honduras, tính đến tối 27/11, ứng cử viên Salvador Nasralla giành được 45,2% lượng phiếu bầu, trong khi đương kim Tổng thống Juan Orlando Hernandez chỉ nhận được 40,2% trong 58% tổng lượng phiếu được kiểm kê. Kết quả này chỉ có sự khác biệt nhỏ so với kết quả được cập nhật trước đó.

Đương kim Tổng thống Hernandez - đồng minh của Mỹ, được dự đoán là người có triển vọng tái đắc cử. Ông Hernandez nổi tiếng với các chiến dịch chống tội phạm, tuy đảng của ông lại bị chỉ trích nặng nề vì các vụ án tham nhũng và lạm quyền trong việc thay đổi hiến pháp.

Tuy nhiên, sự chậm chạp của Ủy ban Bầu cử quốc gia trong quá trình cập nhật kết quả đã làm dấy lên nghi ngờ về kết quả bầu cử. Ông Julio Navarro, 1 nhà xã hội học kiêm nhà phân tích chính trị ở Tegucigalpa cho rằng Ủy ban Bầu cử đang lừa dối người dân Honduras vì không đưa ra kết quả bầu cử như đã hứa trước đó. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử David Matamoros không đưa ra bất kì lời giải thích nào cho việc không tiếp tục cập nhật kết quả và thông báo kết quả cuối cùng sẽ được công bố sau khi quá trình kiểm phiếu hoàn tất vào trưa ngày 30/11.

Trong khi đó, cả hai bên đều đã có những động thái tự ăn mừng chiến thắng của mình. Ông Nasralla tuyên bố với những người ủng hộ: “đã chính thức trở thành Tổng thống mới của Honduras”.

Với hai bài đăng trên trang Twiter là “4 năm nữa” và “chiến thắng tuyệt đối”, Đảng Dân tộc cầm quyền cũng ngầm khẳng định kết quả. Đương kim Tổng thống Hernandez kêu gọi người ủng hộ kiên nhẫn và chờ đợi kết quả.

Liên minh Quan sát Bầu cử N-26 (nhóm xã hội dân sự phi đảng phái) bày tỏ quan ngại về tính trung thực của cuộc bầu cử: “Việc thiếu các thông tin chính thức tạo ra sự nghi ngờ không cần thiết cho người dân và khiến quá trình kiểm phiếu trở nên thiếu hợp pháp và minh bạch”.

Manuel Orozco - chuyên viên cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Inter-American Dialogue cho rằng kết quả bầu cử sơ bộ chưa chắc chắn và ông Hernandez vẫn có thể giành chiến thắng ở các khu vực nông thôn.

Ông Nasralla, 64 tuổi, từng là một vận động viên thể thao và một trong những nhân vật truyền hình nổi tiếng. Đây là lần thứ hai ông tranh cử tổng thống và từng là ứng viên của Liên minh Chống chế độ độc tài (liên minh được thành lập với đảng cánh tả của cựu Tổng thống Manuel Zelaya - người đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2009).

Tuy nhiên, giới phân tích lại cho rằng nếu ông Nasralla đắc cử thì khó có thể thành lập lại một liên minh với đảng của ông Zelaya, bởi ông Hernandez hoàn toàn có thể vượt qua ông Nasralla.

Liên minh kể trên từng vận động diệt trừ tham nhũng và đưa ra một mô hình kinh tế mới, nhưng lại muốn loại bỏ tư nhân hóa và các chính sách kinh tế thị trường tự do.

Cơ quan giám sát WOLA tại Mỹ Latinh nhận định kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử đã thể hiện sự bất an của người dân Honduras.

Võ Như Uyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm