Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 21/10/2017 - 06:34
(Thanh tra)- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine Pavlo Petrenko cho biết luật sửa đổi gây tranh cãi có thể được xem xét lại, bởi nếu áp dụng theo luật này, các đối tượng tham nhũng sẽ lợi dụng để kết thúc cuộc điều tra do không đủ thời gian xét xử.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine Pavlo Petrenko trong buổi phỏng vấn tại Sydney, Australia, ngày 12/10/2017. Ảnh: Reuters
Trong tuần qua, quốc gia Đông Âu này đã thông qua luật sửa đổi trong Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, các tổ chức chống tham nhũng trong nước và thế giới lại cho rằng luật sửa đổi này đã hạn chế thời gian điều tra, tố tụng và xét xử vụ án.
Theo Reuters, tại 1 hội nghị về pháp lý, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine Pavlo Petrenko cho biết đã ký thông qua luật sửa đổi và thừa nhận vẫn tồn tại một số vấn đề bất hợp lý, qua đó khẳng định: “Nếu quá trình điều tra các vụ việc cũ hay mới gặp trở ngại bởi luật sửa đổi, cá nhân tôi sẽ đề xuất chỉnh sửa trước Nghị viện và Tổng thống". Được biết, tại Ukraine, luật pháp được thông qua bởi Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko.
Cục Phòng, chống tham nhũng Ukraine tuyên bố luật sửa đổi có thể buộc các điều tra viên chỉ được tiến hành khởi tố hình sự trước phiên xét xử được tòa án ấn định trong vòng 6 tháng và 12 tháng đối với vụ án được mở rộng phạm vi điều tra. Theo cơ quan thực thi, đối tượng có hành vi tham nhũng có thể được hưởng lợi từ luật sửa đổi này nếu quá trình điều tra diễn biến phức tạp, có liên quan đến yếu tố nước ngoài.
Một số ý kiến còn cho rằng luật sửa đổi đã ngăn chặn việc truy tố tội danh quấy rối trật tự dưới hình thức biểu tình, như vụ đường Euromaidan quy tụ hơn 100 người bị bắn chết vào năm 2013 và 2014, đẩy nước này rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng nghiêm trọng hơn khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga.
Đến nay, Ukraine vẫn đang loay hoay đối mặt với tình trạng tham nhũng hoành hành và xếp thứ 131/176 trong bảng xếp hạng những nước ít tham nhũng nhất do Tổ chức Minh bạch Thế giới (TI) công bố.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine Pavlo Petrenko cho biết thêm, Ukraine dự định sẽ cải cách hệ thống tư pháp bao gồm việc lựa chọn hơn 100 thẩm phán Tòa án Tối cao thông qua quá trình tự ứng cử, nhằm loại bỏ tình trạng tham nhũng.
“Liệu rằng có phải tất cả ứng cử viên sẽ đều trong sạch và hoàn hảo? Tôi nghĩ là không, nhưng những người được chọn chắc chắn phải trải qua kỳ thi tuyển khắt khe, khách quan, minh bạch và công khai’", Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine nhấn mạnh.
Võ Như Uyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Chu Tuấn
Thu Huyền
Thanh Giang
BTT
B.S
T.Vân
T.Vân
Chu Tuấn
Thanh Lương
PV
Thu Huyền
Thái Hải