Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 25/03/2014 - 08:32
(Thanh tra) - Hôm qua (24/3), Ukraina đã công bố lệnh di tản binh lính cùng thân quyến ra khỏi Crimea, thừa nhận thất bại trước quân đội Nga, khi mà căn cứ quân sự Ukraina cuối cùng tại Crimea cũng đã bị chiếm giữ.
Từ đầu tháng 3, ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ can thiệp vào vấn đề Ukraina, hàng ngàn binh sĩ người Ukraina đã bị bao vây trên các căn cứ ở Crimea, yêu cầu giao nộp vũ khí.
Ngày 21/3 vừa qua, Crimea chính thức trở thành một phần của Liên bang Nga sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea với 97% cử tri địa phương đều bỏ phiếu ủng hộ. Mặc dù phương Tây và Chính phủ Ukraina tại Kiev đều ra sức phản đối tính hợp pháp của cuộc trưng cầu dân ý trên và không công nhận kết quả bỏ phiếu. Tuy nhiên, Điện Kremlin vẫn tiến hành việc sáp nhập bất chấp những đe dọa trừng phạt từ Mỹ và Liên minh châu Âu, đồng thời tiến hành thu giữ lại các căn cứ của Chính phủ Ukraina tại khu vực này.
Tổng thống tạm quyền Ukraina Oleksander Turchinov cho biết: "Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng để thực hiện việc tái triển khai các đơn vị quân đội ở Crimea và sơ tán gia đình của họ”. Cũng theo ông, lực lượng quân đội Nga gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của những nhân viên, công chức, binh lính Ukraina và gia đình của họ; do vậy, quyết định rút binh lính về từ Crimea cũng là điều cần thiết.
Tuy nhiên, trên thực tế, quân đội Ukraina đã hoàn toàn đuối sức và thất bại trong cuộc chiến đáp trả lại lưc lượng quân đội Nga. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Ukraina, lực lượng thủy quân lục chiến Ukraina tại Crimea đã thua và buộc phải rút lui khỏi căn cứ của họ. "Hiện nay, vẫn có khoảng 60 - 80 lính thủy quân lục chiến Ukraine đang bị giam giữ bởi quân đội Nga tại cảng biển Feodosia. Họ phải chịu nhiều áp lực tâm lý", đại diện Bộ Quốc phòng Ukraina cho biết thêm.
Minh Việt
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
PV
Đan Quế
Đan Quế
Thanh Lương
Hương Trà
Minh Tân
Cảnh Nhật
PV Trần Quý (Thực hiện)
Minh Nghĩa
T.V