Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 25/06/2017 - 09:28
Mỹ Latinh đã trở thành khu vực có tỷ lệ vốn tư nhân lớn nhất thế giới gửi tại các "thiên đường thuế" như Thụy Sĩ, Panama, Anh và Singapore.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Panama Today)
Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn nghiên cứu của Tập đoàn Boston Consulting Group của Mỹ - một trong những công ty tư vấn chiến lược lớn nhất thế giới, cho biết Mỹ Latinh chiếm 27% số tài sản tư nhân được gửi tại nhiều nước khác.
Sau Mỹ Latinh lần lượt là Trung Đông-châu Phi (23%), Đông Âu (20%), Tây Âu (7%), châu Á-Thái Bình Dương (6%), Mỹ và Canada (1%).
Brazil là cái nôi của khối tài sản lớn nhất khu vực Mỹ Latinh, với tỷ lệ cứ 100 người giàu nhất hành tinh thì 4 người mang quốc tịch Brazil.
Hiện tại, khoảng 30 người Brazil nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 1 tỷ USD, gấp 2 lần so với Mexico và 3 lần so với Chile.
Nghiên cứu của Boston Consulting Group cũng đề cập đến việc trong năm 2015, Brazil, nền kinh tế số 1 trong khu vực, đã thông qua chế độ ân xá thuế nhằm đưa nguồn vốn trên về nước.
Tuy nhiên, kết quả thực tế thấp hơn nhiều so với dự kiến khi những gia đình giàu có Brazil vẫn lựa chọn gửi tài sản tại các quốc gia được coi là "thiên đường thuế" kể trên.
Boston Consulting Group dự báo tài sản của khu vực Mỹ Latinh gửi ở các "thiên đường thuế" sẽ tăng 5%/năm trong giai đoạn 5 năm tới, chỉ sau châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông-châu Phi cùng 6%.
Trong năm 2016, tốc độ tăng trưởng tài sản tư nhân tại khu vực Mỹ Latinh là 9%, tương đương với 5.400 tỷ USD, đứng thứ 2 trên thế giới sau châu Á-Thái Bình Dương (9,5%), nhờ vào việc định giá lại các khoản đầu tư sẵn có.
Colombia là nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất với 14%, tiếp đến là Brazil và Mexico (10%).
Dự kiến, xu hướng tăng sẽ tiếp tục trong vòng 5 năm tới với tốc độ trung bình là 6,3%/ năm.
Theo TTXVN/VIETNAM+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thư Kỳ
Nguyễn Điểm
Thanh Hoa
Đông Hà - Nguyễn Thi
Hương Trà
Trần Quý
Thanh Lương