Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 24/07/2017 - 08:36
Tỷ lệ ủng hộ ông Macron trong tháng 7 giảm 10%, bước sụt giảm mạnh nhất với một tổng thống Pháp mới nhậm chức kể từ năm 1995 tới nay.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.
Khảo sát do báo Journal du Dimanche công bố vào hôm qua cho thấy tính trong tháng 7, 54% người dân Pháp cảm thấy hài lòng với những gì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thể hiện, giảm 10% so với tháng 6, Reuters đưa tin.
Lần cuối cùng một tổng thống Pháp mới nhậm chức gặp phải tình huống tương tự là vào năm 1995, trong nhiệm kỳ của tổng thống Jacques Chirac.
Ông Macron vừa trải qua tháng 7 với nhiều khó khăn. Cuộc tranh cãi về cắt giảm ngân sách quốc phòng với Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Pháp Pierre de Villiers đã dẫn tới việc ông Villiers xin từ chức.
Bên cạnh đó, Tổng thống Macron cũng xảy ra bất đồng với Thủ tướng Edouard Philippe khi tuyên bố sẽ thúc đẩy cắt giảm thuế vào năm 2018. Ngoài ra, kế hoạch cắt giảm trợ cấp nhà ở của ông cũng đang hứng chịu nhiều chỉ trích.
Theo Vũ Hoàng/VnExpress
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Huy Trang
Hòa Bình
Trần Quý
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Trọng Tài
Thanh Lương
Thu Huyền
Thanh Lương
Hương Giang
Bùi Bình
H.T