Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trung Quốc xử tử 8 đối tượng tấn công khủng bố Thiên An Môn

Chủ nhật, 24/08/2014 - 11:26

Theo Tân Hoa xã, 8 đối tượng phạm các tội khủng bố và bạo lực tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, đã bị xử tử ngày 23/8.

Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh (Trung Quốc), tháng 10/2013. (Nguồn: abc.net.au)

Các đối tượng này bị kết án tử hình vì phạm tội trong 5 vụ án, trong đó có vụ tấn công khủng bố tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, vụ sản xuất trái phép thuốc nổ và cố ý giết người ở Kashgar và thành lập tổ chức khủng bố, sát hại quan chức chính quyền cũng như phóng hỏa chốt kiểm soát ở quận Hotan.

Cụ thể, các đối tượng Huseyin Guxur, Yusup Wherniyas và Yusup Ehmet đã bị kết án tử hình vì tội tổ chức và dẫn dắt các hoạt động khủng bố, gây rối trật tự trị an bằng nhiều phương thức nguy hiểm.

Các đối tượng đã thực hiện vụ tấn công ở Quảng trường Thiên An Môn hồi cuối tháng 10/2013 làm 3 người thiệt mạng và gần 40 người bị thương.

Trong khi đó, đối tượng Rozi Eziz bị kết án ngày 28/6/2013 vì tội cướp súng và tấn công cảnh sát ở quận Aksu thuộc Tân Cương. Đối tượng Abdusalam Elim bị xử tử vì phạm tội "tổ chức và dẫn dắt hoạt động khủng bố," gây quỹ tiến hành huấn luyện phần tử khủng bố, sản xuất, tàng trữ thiết bị nổ. Memet Tohtiyusup phạm tội "xem các sản phẩm nghe nhìn về chủ nghĩa cực đoan tôn giáo" và "sát hại dân thường" vào năm 2013.

Abdumomin Imin bị kết án tử hình vì tổ chức huấn luyện khủng bố từ tháng 3/2008, tiến hành vụ tấn công cảnh sát năm 2011 và sát hại một quan chức kiểm lâm năm 2013.

Các đối tượng bị thi hành án tử hình nói trên nằm trong chiến dịch trấn áp các hoạt động khủng bố tại khu tự trị Tân Cương của Chính phủ Trung Quốc được triển khai từ tháng Năm, sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại Urumqi làm 39 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương. Hồi tháng Sáu vừa qua, 13 đối tượng cũng bị xử tử vì phạm các tội khủng bố và bạo lực tại khu tự trị phía Tây Bắc Trung Quốc này./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm