Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 05/10/2017 - 06:32
(Thanh tra)- Thực hiện cam kết tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm tài chính, mới đây, Úc đã chuyển hoàn 215.000 đôla Úc (tương đương 170.000 USD) cho Trung Quốc. Đây là khoản tiền Úc tịch thu được từ hoạt động rửa tiền của người Trung Quốc trên lãnh thổ của Úc.
Ủy viên Cảnh sát liên bang Úc Andrew Colvin cho rằng Úc sẽ là một môi trường "không thân thiện" cho các hành vi rửa tiền. Ảnh: AFP
Úc đã hợp tác với Trung Quốc về "Chiến dịch săn Cáo" để giăng lưới giới chức Trung Quốc bị nghi ngờ có hành vi tham nhũng đang lẩn trốn hoặc cất giấu tài sản bất chính ở nước ngoài. Trong số hơn 100 nghi phạm mà Bắc Kinh đang truy nã, có một số đối tượng hiện sống ở Úc.
Ủy viên Cảnh sát liên bang Úc, Andrew Colvin cảnh báo rằng: khoản tiền hoàn trả đã chứng tỏ Úc là quốc gia có môi trường "không thân thiện" cho tội phạm đang tìm cách cất giấu những khoản tài sản bất chính. Tuy nhiên, số tiền hoàn trả lại chỉ là một phần rất nhỏ so với khoản tiền 4,8 tỷ đôla Úc (tương đương 3,76 tỷ USD) mà người Trung Quốc đã đầu tư trực tiếp vào Úc trong năm 2016.
Ông Colvin đã có chuyến công du tới Bắc Kinh để hội đàm với giới chức cao cấp của Bộ Công an Trung Quốc. Hai bên nghiên cứu hợp thức hóa kế hoạch cộng tác trong tương lai đối với các loại tội phạm, bao gồm tội phạm khủng bố, có thể ảnh hường tới nền an ninh hai nước.
Theo đó, hai nước đã thành lập nhóm chuyên trách đấu tranh chống tội phạm tài chính và rửa tiền, cũng như truy tìm, thu hồi những tài sản có liên quan tới hành vi phạm pháp ở cả hai nước. Cảnh sát Úc cho biết đây là nhóm đầu tiên hoạt động hợp tác với Trung Quốc và sẽ mở rộng phạm vi hoạt động trong chiến dịch “săn Cáo, bắt Hổ”.
Năm 2017, khoản tiền đầu tư ở nước ngoài của Trung Quốc đã giảm sút khi Bắc Kinh tiến hành kiểm soát chặt chẽ về nguồn vốn để hạn chế đầu tư “bất hợp lý” vào bất động sản và các lĩnh vực khác ở nước ngoài.
Úc là quốc gia được hầu hết người Trung Quốc lựa chọn khi có nhu cầu mua nhà ở và bất động sản thương mại.
Võ Như Uyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Đan Quế
Dương Nguyễn
Phú Đức
Thu Huyền
T.Vân
T.Vân
Hải Hà
Văn Thanh
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên