Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 01/06/2017 - 23:33
(Thanh tra)- Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc (MEP) cho biết, tính tới ngày 28/5 đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tiến hành thủ tục truy cứu trách nhiệm đối với hơn 4.000 quan chức thiếu trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường.
Phượng Hoàng Cổ Trấn, Hồ Nam, Trung Quốc
Cơ sở để đưa ra các quyết định truy cứu trách nhiệm là kết quả của vòng kiểm tra lần thứ 3, diễn ra từ ngày 24 - 28/4, của 7 tổ thanh sát công tác bảo vệ môi trường Trung ương tại 7 địa phương gồm Thiên Tân, Sơn Tây, Liêu Ninh, An Huy, Phúc Kiến, Hồ Nam và Quý Châu.
Tính tới ngày 28/5, dựa trên kết quả nghiên cứu và xử lý hồ sơ về 23.599 vụ việc, cơ quan chức năng của Trung Quốc đã yêu cầu 20.359 cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp chỉnh đốn công tác bảo vệ môi trường, tiến hành xử phạt đối với 7.086 trường hợp với số tiền gần 336 triệu nhân dân tệ (khoảng 49 triệu USD), tạm giữ hành chính hoặc hình sự đối với 355 đối tượng, triệu tập thẩm vấn 6.079 người, và truy cứu trách nhiệm đối với 4.018 quan chức.
Hồ Nam là địa phương có nhiều quan chức bị truy cứu trách nhiệm nhất với 1.282 người, tiếp sau đó lần lượt là các tỉnh Sơn Tây (868 người), Liêu Ninh (724 người), Phúc Kiến (412 người), An Huy (362 người), Quý Châu (255 người), và thành phố Thiên Tân (115 người).
MEP cho biết các hồ sơ và ý kiến phản ánh của quần chúng được 7 phái đoàn nói trên thu thập được trong quá trình triển khai công tác sẽ tiếp tục được xử lý một cách nghiêm túc và cặn kẽ, đồng thời hối thúc 7 địa phương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát đi đôi đổi mới công tác bảo vệ môi trường.
Trung Quốc đang phải vật lộn với tình trạng ô nhiễm và suy giảm trầm trọng chất lượng môi trường sau nhiều năm quá chú trọng vào phát triển kinh tế.
PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thái Hải
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ (*)
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thư Kỳ
Nguyễn Điểm
Thanh Hoa
Đông Hà - Nguyễn Thi
Hương Trà