Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 08/08/2017 - 08:38
(Thanh tra)- Tính từ đầu tháng 8 đến nay, nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc đã phải nhận các bản án thích đáng vì tội nhận hối lộ, tham nhũng.
Ngày 4/8, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Liêu Ninh Vương Mân bị tuyên án tù chung thân vì tội nhận hối lộ, tham nhũng và lơ là trách nhiệm. Ảnh: Xinhua
Ngày 5/8, Tòa án Nhân dân TP Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã tuyên phạt Diêu Trung Dân - cựu Trưởng Ban giám sát Ngân hàng Phát triển Trung Quốc 14 năm tù vì tội nhận hối lộ.
Theo thông tin trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), Diêu Trung Dân đã nhận hối lộ 36,2 triệu nhân dân tệ (tương đương 5,4 triệu USD) thông qua anh trai từ năm 2002 - 2013. Thông báo cũng cho biết, hình phạt cho ông Diêu đã được giảm nhẹ do thành khẩn khai báo. Ngoài án tù, Diêu Trung Dân còn bị phạt 3,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 520.000 USD) và sung công quỹ tất cả tài sản có nguồn gốc bất chính.
Cùng ngày 5/8, Ngô Thiên Quân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Chính pháp Tỉnh ủy Hà Nam cũng bị kết án 11 năm tù, phạt 1 triệu nhân dân tệ vì tội nhận hối lộ.
Ngày 4/8, Tòa án trung tâm TP Lạc Dương, tỉnh Hà Nam tuyên cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Liêu Ninh Vương Mân tù chung thân vì tội nhận hối lộ, tham nhũng và lơ là trách nhiệm.
Ông Vương bị buộc tội nhận hối lộ dưới dạng tiền mặt và tài sản với tổng trị giá hơn 146 triệu nhân dân tệ (22 triệu USD) và lạm dụng quyền lực khi còn là quan chức cấp cao ở tỉnh Cát Lâm và Liêu Ninh trong khoảng thời gian từ năm 2004 - 2016. Ông Vương cũng bị buộc tội lơ là trách nhiệm khi không ngăn chặn bê bối mua phiếu bầu trong HĐND tỉnh Liêu Ninh…
Cũng đầu tháng 8, Zhang Jinbiao, Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc tại khu vực Hotan, phía Nam vùng Tân Cương đã bị sa thải và chuẩn bị bị truy tố vì tham ô, quan hệ tình dục bất chính với nhiều phụ nữ, không nỗ lực chống chủ nghĩa cực đoan tại một trong những khu vực nhạy cảm nhất của Trung Quốc.
Trước đó, ngày 1/8, Dương Gia Tài, Trợ lý Chủ tịch Ủy ban Quản lý giám sát ngân hàng Trung Quốc (hàm Thứ trưởng) bị cách chức, khai trừ đảng vì nhận hối lộ. Ngày 2/8, Trương Hóa Vi, Tổ trưởng tuần thị chống tham nhũng Trung ương (hàm Thứ trưởng) bị khai trừ đảng; Tề Tuấn, Bí thư đảng ủy, Cục trưởng Quản lý giám sát an toàn sản xuất Thượng Hải bị cách chức, khai trừ đảng, chuyển cơ quan tư pháp xử lý vì nhận hối lộ và dùng quyền đổi sắc. Ngày 3/8, Ngụy Dân Châu, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Thiểm Tây bị cách chức, khai trừ đảng vì chống đối sự thẩm tra của tổ chức.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thu Huyền
Thanh Lương
Hương Giang
Bùi Bình
H.T
Văn Thanh
B.S
Trang Anh
Hương Trà
Minh Nguyệt
Thái Hải
Thanh Lương