Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 28/07/2014 - 14:30
(Thanh tra) - Hôm nay (28/7), Reuters đăng bài cho biết, Chính phủ Trung Quốc đã có những hành động cụ thể nhằm “khuyến khích” ngư dân đánh bắt cá tại vùng biển tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước khác như Philippines và Việt Nam.
Đội tàu thuyền đánh cá của Trung Quốc tại đảo Hải Nam
Một thuyền trưởng đánh bắt cá tại khu vực phía Nam đảo Hải Nam cho biết, trên tàu của ông có lắp một thiết bị định vị vệ tinh kết nối thẳng đến Đội Bảo vệ bờ biển Trung Quốc. Thiết bị này có nhiệm vụ thông báo cho các tàu thuyền biết về tình hình thời tiết xấu, cũng như thông tin về các tàu tuần tra của Philippines hoặc Việt Nam khi họ đánh cá trong khu vực tranh chấp với nước bạn.
Theo truyền thông, vào cuối năm ngoái, hệ thống vệ tinh Beidown do Trung Quốc tự sản xuất, đã được cài đặt trên 50.000 tàu thuyền đánh cá Trung Quốc. Tại đảo Hải Nam - cửa ngõ Trung Quốc và Biển Đông thì các chủ tàu được Chính phủ trợ giá hơn 90% và chỉ phải chi trả phí thiết bị chưa quá 10%.
Các chuyên gia đánh giá, hành động trên của Chính phủ Trung Quốc là một dấu hiệu thể hiện sự hỗ trợ của Chính phủ đối với ngư dân để các ngư dân có thể mở rộng tìm kiếm ngư trường mới tại vùng biển Đông Nam Á, khi mà việc đánh bắt xa bờ gặp nhiều khó khăn vì tài nguyên bị hạn chế.
Reuters cũng cho biết, trong cuộc phỏng vấn tại Cảng Tanmen, các thuyền trưởng và ngư dân đảo Hải Nam đều nói rằng, chính quyền Hải Nam khuyến khích ngư dân đi thuyền đến khu vực tranh chấp và đồng ý trợ giá nhiên liệu để họ thực hiện các chuyến đi.
Gần đây nhất, họ đã phục tại vị trí xung quanh giàn khoan dầu của Trung Quốc, cắm trái phép tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam và nhiều lần va chạm với tàu thuyền Việt Nam, cho đến khi Chính phủ Trung Quốc rút giàn khoan trở về vào ngày 15/7 vừa qua.
Giải thích về sự đầu tư mạnh tay của Trung Quốc đối với Biển Đông thông qua các chính sách hỗ trợ trên, các chuyên gia nhận định, Trung Quốc đang tập trung vào chiến lược đường tàu thủy quan trọng có giá trị kinh tế lớn, khoảng 5 ngàn tỷ USD giá trị hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển mỗi năm; và cố gắng đạt mục tiêu tăng sản lượng dầu khí ngoài khơi.
Thêm nữa, sản lượng thủy sản cũng chiếm một phần quan trọng phục vụ nhu cầu thực phẩm quốc gia, đặc biệt là một nước đông dân như Trung Quốc. Theo số liệu báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO), trong năm 2010, mức tiêu thụ bình quân thủy, hải sản tính theo đầu người tại Trung Quốc là 31,5kg - gấp đôi mức trung bình trên toàn cầu là 18,9 kg.
“Rõ ràng có thể nhận thấy rằng các đội tàu đánh cá của Trung Quốc đang được khuyến khích đánh bắt cá trong vùng biển tranh chấp. Tôi nghĩ rằng, chính sách của Chính phủ Trung Quốc khuyến khích ngư dân nhằm mục đích chính trị, kinh tế cũng như các lý do thương mại” - giáo sư Alan Dupon, chuyên ngành An ninh Quốc tế đến từ Đại học New South Wales tại Úc.
Minh Việt
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Trí Vũ
Phú Đức
Hương Giang
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Giang Sơn
Thanh Nhung
Đăng Tân
Thành Công
Hương Giang
Đan Quế
Thái Hải