Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 19/06/2013 - 10:40
Chủ các căn hộ sống tại Tháp Công chúa, tòa nhà ở chọc trời cao nhất thế giới ở Dubai, 107 tầng, đã buộc phải leo cầu thang bộ lên nhà sau khi toàn bộ thang máy bị hỏng.
Triệu phú ở cao ốc chọc trời phải leo bộ lên nhà
Tháp Công chúa, cao 415m với 6 tầng hầm và 101 tầng trên mặt đất, trong đó có 97 tầng là các căn hộ, đã được mệnh danh là tòa nhà dân cư cao nhất thế giới theo sách Kỷ lục thế giới Guinness.
Tháp Công chúa có 763 căn hộ xa xỉ và 8 trung tâm mua sắm lớn, nhìn ra Palm Jumeirah - đảo cọ nhân tạo, nơi David Beckham và Brad Pitt đã mua nhà ở đây. Tòa tháp này khánh thành vào tháng 9 năm ngoái và một căn hộ hai phòng ngủ có giá bán là hơn 2 triệu USD.
Tuy nhiên, các cư dân sống tại khu tháp sang trọng này, nhiều người mang quốc tịch Anh, đã được thông báo, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc leo bộ lên nhà, một số sống ở tầng 97, sau khi toàn bộ 8 thang máy bị hỏng hồi tuần trước.

Từ trên Tháp công chúa nhìn xuống
Do rò rỉ nước, chủ của Tháp Công chúa đã phải cho ngừng hoạt động toàn bộ thang máy, buộc cư dân sống ở đây phải leo thang tương đương 1/3 quãng đường lên tới đỉnh Ben Nevis - ngọn núi cao nhất Anh.
Việc sửa chữa khẩn cấp đã được tiến hành sau khi phát hiện được rò rỉ vào tuần trước, khiến các chủ căn hộ ở tầng mái - những người đã phải trả hơn 2 triệu USD phải leo cầu thang bộ. Chủ các căn hộ được thông báo rằng "thang máy dịch vụ" chỉ đi được tới tầng 50 và ai sống ở tầng cao hơn sẽ phải leo bộ phần còn lại.
Một cư dân sống ở tầng thứ 78 nói: "Tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và được thông báo tôi phải cuốc bộ lên tầng 78. Tôi thật sự không thể tin nổi, tôi không thể leo cao tới vậy và vì thế tôi phải ra ở khách sạn". Cư dân 47 tuổi trên, rời Anh cách đây hai năm để tới Dubai làm việc nói: "Họ cần phải sửa ngay lập tức, tôi không đủ tiền để đêm nào cũng ngủ ở khách sạn".
Theo Vietnamnet
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Trần Quý
Đăng Tân
Thanh Lương
Văn Thanh
Hải Anh
Bình Yên
Bảo Anh - Minh Nguyệt
BBT
Văn Thanh
Hương Trà
Đăng Tân