(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
(Thanh tra) - Tòa án Thái Lan đã yêu cầu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra phải từ chức sau khi buộc tội bà đã lạm dụng quyền lực, dẫn đến khủng hoảng chính trị, bạo lực leo thang và kéo nền kinh tế xuống mức suy thoái.
Tân Hoa xã đưa tin, Cơ quan kiểm tra kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) ngày 8/5 cho biết ông Liêu Thiếu Hoa - cựu quan chức cấp cao tỉnh Quý Châu, Tây Nam nước này - đã bị cách chức và khai trừ khỏi đảng.
Ngày 7/5, một loạt các trang báo lớn của Đức như Thế giới (die Welt), Thời đại (die Zeit), Tấm gương (die Spiegel), Làn sóng Đức (DW)... đã đăng tin, ảnh phản ánh thái độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.
(Thanh tra) - Bạo động và đụng độ giữa binh lính quân đội Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga vẫn thường xuyên xảy ra tại miền Đông Ukraine, đẩy mối quan hệ giữa hai nước trở nên ngày càng tồi tệ. Chính phủ Ukraine tại Kiev và các nước phương Tây vẫn cảnh giác cao độ và lo ngại Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ "tấn công và xâm lược" miền Đông Ukraine - vốn là khu vực chiến lược quan trọng đối với nền kinh tế và quốc phòng Nga.
(Thanh tra) - "Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông được xác lập theo đúng luật quốc tế", đây là tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ vào chiều 7/5 trước các hành động "đơn phương, khiêu khích" của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông.
(Thanh tra) - Trong 2 ngày 6 - 7/5, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) diễn ra hội thảo Khoa học quốc tế "Từ Điện Biên Phủ đến Hiệp định Giơ ne vơ: Nhìn từ khía cạnh quốc tế".
(Thanh tra)- Hai nhân vật có thế lực tại TP Thẩm Dương đang bị bắt giữ điều tra về cáo buộc tham nhũng, liên quan đến vụ bê bối của một ngân hàng địa phương.
Ngày 5/5, tờ "Al Ahram" do nhà nước quản lý và có lượng phát hành lớn nhất tại Ai Cập cho biết Tổng công tố nước này Hisham Barakat đã ra lệnh điều tra Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với cáo buộc "làm gián điệp".
Theo Itar-Tass, trả lời trực tuyến chương trình CNN ngày 4/5, Đại sứ Mỹ tại Kiev Geoffrey Pyatt khẳng định không có bằng chứng về sự dính líu của Nga trong thảm kịch hôm 2/5 ở thành phố cảng Odessa, miền Đông Ukraine, khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.
Trước sức ép từ cộng đồng quốc tế, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan ngày 4-5 tuyên bố sẽ đảm bảo giải cứu 223 nữ sinh bị các tay súng Hồi giáo Boko Haram bắt cóc cách đây 3 tuần, theo CNN.