(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera vừa tuyên bố Tokyo sẽ “đáp trả cứng rắn” nếu Trung Quốc gây rối ở vùng biển tranh chấp giữa hai nước, theo tờ The Wall Street Journal.
Cựu Bộ trưởng Nội vụ Philippines, ông Rafael Alunan III, ngày 11.7 gọi tuyên bố chủ quyến ‘đường lưỡi bò’ của Trung Quốc nuốt trọn gần cả biển Đông là “điều hư cấu”, “truyện cổ tích”.
Ngoài mặt Trung Quốc vẫn “lạc quan” khẳng định không có điều gì đe dọa được thiện chí của họ đối với Mỹ, nhưng thực chất vẫn ngấm ngầm đưa ra những lời lẽ khá tự phụ để “nhắc nhở” người khổng lồ này
Một bản Nghị quyết vừa được Thượng viện Mỹ thông qua kêu gọi chính phủ Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 cùng các lực lượng liên quan ra khỏi vị trí hiện nay và ngay lập tức trở lại nguyên trạng như trước ngày 1/5. Bản Nghị Quyết cũng nêu rõ những hành động trái pháp luật, nguy hiểm của Trung Quốc.
Sau vụ việc 7 đối tượng người Trung Quốc bị bắt giữ vì liên quan đến đường dây tinh vi chuyên ăn cắp hạt ngô giống và bằng nhiều phương thức đưa về đại lục, các chuyên gia phân tích cho rằng, hoạt động gián điệp kinh tế của Bắc Kinh có thể là một phần trong xu hướng hiện đại hóa đất nước trong những thập niên gần đây. Việc giành lấy các công nghệ bí mật một cách bất hợp pháp sẽ ít tốn kém và giúp Trung Quốc đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa bằng cách bỏ qua các vấn đề đòi hỏi nhiều năm nghiên cứu để giải quyết.
Ngày 10/7, với toàn bộ phiếu thuận, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua Nghị quyết mang mã số S.RES.412 về Biển Đông yêu cầu Trung Quốc quay lại nguyên trạng trước ngày 1/5/2014.
Ngày 10-7, truyền thông Nhật đưa tin Viện Công tố Tokyo đã truy tố Công ty Tư vấn giao thông Nhật (JTC) cùng ba lãnh đạo công ty này vì tội hối lộ các cán bộ đường sắt VN để giành thầu dự án đường sắt do Nhật hỗ trợ vốn tại Hà Nội.
(Thanh tra) - Trung Quốc đã trở thành mối nguy hiểm cho sự ổn định ở Đông Nam Á và cần phải có phương án để ngăn chặn những hành động khiêu khích trên biển ngày một gia tăng của nước này. Đây là nhận định được đông đảo học giả và nhà hoạch định chính sách đưa ra trong hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) tổ chức về an ninh Biển Đông 2014 vừa diễn ra tại thành phố Washington, Mỹ.
Ngày 10-7, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop gây chấn động khi tuyên bố Úc sẽ đương đầu với Trung Quốc để bảo vệ hòa bình, giá trị tự do và thượng tôn pháp luật.
Tối 10/7 theo giờ Việt Nam, Hội thảo thường niên lần thứ tư về Biển Đông do Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tổ chức đã khai mạc tại thủ đô Washington của Mỹ, quy tụ các học giả hàng đầu thế giới đến từ Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia, Malaysia, Philippines và Việt Nam.