(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Báo Financial Times, Mỹ hôm 10/7 có bài viết "Mỹ ngăn chặn sự tiến tới của Trung Quốc ở biển Đông", cho rằng Lầu Năm Góc đang phát triển các chiến thuật quân sự mới nhằm ngăn chặn chiến lược "những bước tiến chậm mà chắc" của Trung Quốc ở biển Đông.
Ngày 10/7, đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong ngày hôm nay, phía Trung Quốc đã điều một máy bay cánh bằng giám sát khu vực tàu của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam hoạt động.
(Thanh tra) - Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ - Trung lần thứ sáu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã khai mạc ngày 9/7/2014 tại Bắc Kinh với những tuyên bố hòa dịu từ phía lãnh đạo hai nước.
Ngày 9-7, Vương Kỳ Khang - quan chức cấp phó của một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc ở Thượng Hải - đã bị cách chức và khai trừ đảng sau khi đoạn phim quay cảnh ông ta sàm sỡ một phụ nữ trên xe điện ngầm bị tung lên Internet.
Giới chuyên gia luật pháp và cựu quân nhân Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) hôm 9-7 kêu gọi chính phủ nước này xét xử công khai nguyên phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu và cựu phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần PLA Cốc Tuấn Sơn.
Vòng thứ 6 của đối thoại chiến lược và kinh tế (S&ED) Mỹ-Trung sẽ diễn ra trong hai ngày tại Bắc Kinh (9/10-7) với sự góp mặt của các quan chức cấp cao hai nước.
(Thanh tra) - Mới đây, theo báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, trong vòng 5 tháng đầu năm, đã có 7 cán bộ cấp Bộ đang bị điều tra với cáo buộc tham nhũng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2013.
Việc Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ biển Đông là “có vấn đề” và những hành động của quốc gia khổng lồ ở châu Á này đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Đây là tuyên bố của một quan chức cấp cao của Mỹ với hãng AFP hôm 7/7 ngay trước những cuộc hội đàm cấp cao Trung-Mỹ.
(Thanh tra) - Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bác bỏ toàn bộ, cả trên thực tế cũng như pháp lý, yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa (mà Trung Quốc gọi là “Tây Sa”) nêu trong các văn bản kèm theo các thư ngày 22/5/2014 và ngày 9/6/2014 của Đại biện Phái đoàn Đại diện Thường trực nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc lần lượt trong các văn bản A/68/887 và A/68/907.
Trong số ra ngày 6-7, báo Hong Kong Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đã đăng bài viết của độc giả Alex Woo ở khu Kim Sá Chuỗi khẳng định Trung Quốc phải giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua cơ chế trọng tài quốc tế.