(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Cơ quan tư pháp Mỹ vừa chính thức đưa ra cáo buộc đối với Tập đoàn Dược phẩm Novartis của Thụy Sĩ, vì đã có hành vi hối lộ dưới hình thức giảm giá bán thuốc cho các cửa hàng thuốc, nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng đối với 2 loại thuốc Myfortic và Exjade do Novartis sản xuất.
(Thanh tra)- Chính phủ của tân Tổng thống Muhammadu Buhari vừa cho biết, chính thức mở cuộc điều tra về vụ “bay hơi” hàng chục tỷ USD, liên quan đến việc bán dầu thô của Công ty Dầu khí quốc gia (NNPC).
Các công tố viên Hàn Quốc cho biết, cựu Thủ tướng Lee Wan-koo và đương kim Tỉnh trưởng Nam Gyeongsang Hong Joon-pyo đã bị kết tội nhận hối lộ từ cựu Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Keangnam Enterprises Sung Wan-jong.
AFP đưa tin, ngày 2/7, Tòa án quốc tế xét xử Khmer Đỏ (ECCC) do Liên hợp quốc bảo trợ đã mở phiên phúc thẩm xét xử hai lãnh đạo Khmer Đỏ bị kết án tù chung thân năm ngoái về tội ác chống lại loài người.
Theo tờ Toàn cảnh Frankfurt (FAZ) của Đức, những tài liệu mật do Wikileaks vừa công bố tối 1/7 cho thấy Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã do thám không chỉ Thủ tướng Đức Angela Merkel mà còn do thám nhiều bộ trưởng và quan chức cấp cao trong chính phủ Đức.
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras chiều 1/7 đã có bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc về cuộc khủng hoảng nợ ở nước này, trong đó kêu gọi người dân Hy Lạp nói “không” với cuộc trưng cầu ý dân ở nước này, dự kiến diễn ra vào ngày 5/7 tới.
(Thanh tra)- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết, vừa ra quy định, sẽ loại bỏ tất cả những đối tượng từng dính líu tới các vụ bê bối tham nhũng (kể cả những đối tượng đang trong diện bị điều tra tham nhũng) ra khỏi các dự án xây dựng ở Trung Quốc.
Tờ The Financial Times của Anh và những nguồn tin từ châu Âu ngày 1/7 cho biết Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã viết thư gửi tới các chủ nợ quốc tế, trong đó ông Tsipras tuyên bố sẵn sàng chấp nhận các điều khoản của gói cứu trợ tài chính được công bố ngày 28/6 vừa qua, với một số điều kiện đi kèm.
Liên hợp quốc vừa nói rằng các hành động tàn bạo mà quân đội Nam Sudan (SPLA) thực hiện với dân thường ở bang Unity của nước này đã tăng lên mức độ khinh khủng hơn, trong đó binh lính thường hiếp dâm tập thể phụ nữ, khóa trái họ trong nhà rồi thiêu cháy căn nhà.