(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 13/10, công ty Almaz-Antey của Nga chuyên sản xuất tổ hợp tên lửa Buk đã tổ chức họp báo công bố kết quả hai cuộc thử nghiệm nhằm xác định nguyên nhân của vụ rơi máy bay MH-17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines hồi tháng 7/2014 xuống thành phố Donetsk, Đông Nam Ukraine.
Nền chính trị Italy lại tiếp tục chấn động vì các bê bối liên quan đến tham nhũng sau khi một phó chủ tịch vùng ở nước này bị bắt bị nhiều tội danh, trong đó có hối lộ và biển thủ công quỹ.
Seri phim tài liệu về tham nhũng mà các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc buộc phải xem mới đây tiết lộ, một cựu quan chức y tế cấp cao ở Bắc Kinh đã vơ vét 4 triệu nhân dân tệ (tương đương 14 tỷ đồng) tiền thuế vào các dịch vụ làm đẹp để “tút tát” lại nhan sắc.
Trung Quốc hôm 12/10 kết án và bỏ tù 2 quan chức cấp cao, đồng minh của cựu bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, vì tội nhận hối lộ, trong chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" của Bắc Kinh.
Mỹ đang xúc tiến với các đồng minh của mình ở châu Á về kế hoạch tiến hành tuần tra hàng hải gần các quần đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây trái phép ở biển Đông. Đây sẽ là phép thử đối với lời hứa gần đây của ông Tập Cận Bình rằng Trung Quốc sẽ không có ý định “quân sự hóa” những hòn đảo này.
Ngày 12/10, Tòa án thành phố Genoa đã ra quyết định về việc thực hiện điều tra bổ sung đối với ông Tiziano Renzi, cha ruột của đương kim Thủ tướng Italy Matteo Renzi, về tội gian lận phá sản.
Reuters dẫn nguồn Nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân ngày 13/10 cho biết, các loại xe bị tịch thu được trong chiến dịch chống tham nhũng và khoa trương đã được quân đội Trung Quốc cấp cho các đơn vị biên phòng đóng tại những khu vực hẻo lánh. Động thái này là nhằm giúp binh lính nâng cao khả năng chiến đấu.
(Thanh tra)- Một viên thanh tra của Cơ quan Giao thông và Đường bộ Dubai (RTA) bị cáo buộc đã yêu cầu và nhận 1.500 Dh (khoảng 9 triệu đồng) tiền hối lộ để hủy biên lai phạt của một tài xế.
(Thanh tra)- Hôm nay (13/10), tại thành phố Bengaluru (bang Karnataka, Ấn Độ), Đảng Aam Aadmi (AAP - đảng chủ trương chống tham nhũng ở Ấn Độ) chính thức đưa đường dây nóng hỗ trợ chống tham nhũng, hối lộ vào hoạt động. Đây là một phần nằm trong chiến dịch "Bribe-Free Karnataka" (Tạm dịch: Không hối lộ ở Karnataka) của Đảng AAP.