(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Trang Paper.cn ngày 11/10 đưa tin, Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) đã phê chuẩn việc điều các nhóm thanh tra tới bốn tổng cục của quân đội nước này là Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Trang bị.
Reuters đưa tin, Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev ngày 12/10 đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Abibilla Kudaiberdiyev sau khi cơ quan an ninh và công tố quốc gia Kyrgyzstan cho biết họ đang điều tra ông này vì nghi ngờ tham nhũng.
Ngày 12/10, Tòa án thành phố Hán Giang thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã kết án 16 năm tù đối với nguyên Chủ nhiệm Ủy ban giám sát, quản lý tài sản nhà nước Tưởng Khiết Mẫn, tịch thu tài sản cá nhân trị giá 1 triệu nhân dân tệ.
AFP đưa tin, ngày 12/10, Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga cho biết họ đã nối lại nguồn cung khí đốt cho Ukraine sau khi Moskva đã nhận được 234 triệu USD tiền trả trước của Kiev.
Thành phố Pripyat (Ukraine) giờ chỉ còn là một tàn tích sau khi 50.000 cư dân ở đây được sơ tán chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ nổ hạt nhân tại nhà máy năng lượng Chernobyl.
Tòa án Hình sự Thái Lan ngày 12/10 phát lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sau khi ông này không có mặt tại phiên chất vấn đầu tiên trong vụ kiện với cáo buộc phỉ báng quân đội Thái Lan.
Mạng Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc dẫn nguồn tin từ CCTV12 đưa tin cảnh sát nước này vừa phá một vụ án bán dâm quy mô lớn, trong đó đáng chú ý là cô người mẫu Tôn Tịnh Nhã, người từng bị nghi bán dâm, đã bị bắt giam.
Theo đài RFI, báo Want China Times của Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11/10 đưa tin Đại lục đang tung tiền để mời học giả từ các nơi, kể cả từ Đài Loan, nghiên cứu vấn đề tranh chấp Biển Đông, nhằm đi theo hướng bảo vệ các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh.
Theo Sputnik, truyền thông Anh ngày 11/10 dẫn các nguồn tin quốc phòng cấp cao cho biết các phi công của nước này và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã được phép bắn hạ máy bay Nga trên không phận Iraq.