Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 27/10/2016 - 20:59
Lo ngại Philippines ngày càng xích lại gần Trung quốc và rời xa phương Tây, Tokyo đã tổ chức tiếp đón ông Duterte nồng nhiệt, nhằm ngăn chặn một sự thay đổi cơ bản trong chính sách ngoại giao của Manila.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ảnh: CBN News
Trong chuyến thăm hai ngày 25-27/10 tới Nhật, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte được chính quyền Tokyo tiếp đón một cách nồng hậu bằng nhiều cuộc gặp gỡ thân mật với các quan chức cấp cao, trong đó có cuộc gặp tại nhà riêng của Thủ tướng Shinzo Abe.
Động thái này cho thấy Nhật đã quyết định "trải thảm đỏ" đón ông Duterte, bất chấp những tuyên bố khiêu khích gần đây của ông nhằm vào Mỹ, một đồng minh thân cận của quốc gia Đông Á này, theo Diplomat.
Bình luận viên Yuki Tatsumi nhận định rằng, đối với ông Abe, một liên minh Nhật- Mỹ chặt chẽ là rất quan trọng. Do đó, nếu nhìn bề ngoài, có vẻ việc tiếp đón nồng hậu chưa có tiền lệ của Tokyo dành cho ông Duterte, đặc biệt là quyết định cấp bổ sung hai tàu tuần tra và một khoản vay mua máy bay cho Manila chắc chắn sẽ gây nhiều nghi ngại từ Washington.
Bởi đây có thể được xem như sự khen thưởng cho ông Duterte, sau tất cả tuyên bố thù địch của ông.
Tuy nhiên, nỗ lực thể thiện sự thân thiện với ông Duterte của Thủ tướng Nhật có thể có tác dụng trong việc ngăn ngừa một sự thay đổi cơ bản trong chính sách ngoại giao của Philippines.
Ông Duterte chưa từng nói xấu Nhật, hoặc cá nhân ông Abe, kể từ khi nhậm chức. Điều này giúp Nhật Bản dễ dàng tiếp cận ông với tư cách là một người bạn của Philippines, tôn trọng ông như một nhà lãnh đạo được bầu một cách dân chủ.
Ngoài ra, bất chấp những phát ngôn của ông Duterte, đa số quan chức trong chính phủ Philippines vẫn nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc phải duy trì mối quan hệ với Mỹ.
Vì vậy, nếu Nhật, một đồng minh thân cận của Mỹ, quay lưng lại với Philippines khi các quan chức nước này đang cố gắng cứu vãn mối quan hệ với Mỹ và phương Tây, sẽ làm cho vấn đề trở nên trầm trọng và khiến Philippines có cảm giác như bị ruồng bỏ và tất yếu sẽ đẩy nước này rơi sâu hơn vào vòng tay của Trung Quốc.
Theo Tatsumi, Nhật nên thể hiện vai trò như một người bạn mà Philippines cần, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Philippines đang ở trong giai đoạn khó khăn.
Cuối cùng, chuyến thăm Nhật lần này của Tổng thống Duterte có thể là một cơ hội tốt cho ông Abe giảm thiểu những tổn hại do những phát ngôn của ông Duterte gây ra.
"Thực tế, việc Tokyo duy trì tốt mối quan hệ với Manila thực sự cần thiết đối với nỗ lực ngăn chặn ông Duterte chính thức thay đồi bản chất mối quan hệ ngoại giao của Philippines trong nhiều năm qua", bình luận viên Tatsumi khẳng định.
Theo Nguyễn Hoàng/VnExpress
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
PV
PV
B.S
Cảnh Nhật
Chu Tuấn
Lê Hữu Chính
Phương Hiếu
PV
Bùi Bình - Thu Nhài
PV
PV