Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 26/02/2017 - 19:05
Những người phản đối Tổng thống bị luận tội Park Geun-Hye tuần hành tại Seoul ngày 25/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều luật sư bào chữa cho Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Park Geun-hye ngày 26/2 tuyên bố, nhà lãnh đạo này đã quyết định sẽ không tham dự phiên xem xét luận tội cuối cùng của Tòa án Hiến pháp, dự kiến diễn ra vào ngày mai (27/2).
Tuy nhiên, các luật sư không tiết lộ thêm chi tiết về quyết định trên của bà Park, trong khi Tòa án Hiến pháp cho biết họ được thông báo về quyết định trên bằng điện thoại từ một trong số các luật sư này.
Hiện Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đang xem xét tính hợp pháp của việc Quốc hội nước này ngày 9/12/2016 đã bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Park.
Việc luận tội này cáo buộc bà Park đã cấu kết với người bạn thân lâu năm là bà Choi Soon-sil trong việc ép buộc nhiều tập đoàn kinh tế của Hàn Quốc phải góp tiền cho 2 quỹ do bà Choi điều hành, cũng như để bà Choi can thiệp vào các công việc nhà nước.
Cho tới nay, bà Park vẫn bác bỏ mọi cáo buộc và tuyên bố mình vô tội./.
Theo TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nhóm PV A lô Thanh tra
BTT
Thanh Lương
Thành Công
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Trần Quý
Hải Hà
Phương Hiếu
Phương Hiếu
T.Lương