Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 26/10/2017 - 08:14
Ngày 25/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện chúc mừng ông Tập Cận Bình được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp hồi tháng 7. (Nguồn: AFP)
Trong cuộc điện đàm, ông Trump cũng chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XIX) đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tổng thống Mỹ hy vọng sẽ được gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc nhân chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 11 tới trong khuôn khổ chuyến công du châu Á của mình.
Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư.
Các Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiếp tục bầu ông Tập Cận Bình, 64 tuổi, làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX.
Thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 người: Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Hàn Chính, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế, Uông Dương./.
Theo TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thu Huyền
Thanh Giang
BTT
B.S
T.Vân
T.Vân
Chu Tuấn
PV
Thu Huyền
Thái Hải
Bảo Anh - Trọng Tài
Hương Giang