Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 27/06/2017 - 10:18
Công tố viên trưởng của Brazil đã truy tố Tổng thống Michel Temer về tội nhận hối lộ. Hạ viện của nước này sẽ bỏ phiếu để quyết định tổng thống có bị xét xử hay không.
Tổng thống Michel Temer. Ảnh:Reuters.
Reuters nhận định đây sẽ là cáo buộc đầu tiên trong hàng loạt các cáo buộc sẽ được đưa ra nhằm vào tổng thống trong các tuần sắp tới. Trước đó, một đoạn ghi âm cho thấy ông Temer dường như đang khích lệ việc trả tiền để "bịt miệng" một chính trị gia ở tù.
BBC cho biết ông Temer đã bác bỏ các cáo buộc trên và tuyên bố sẽ chứng minh sự vô tội của bản thân.
Công tố viên Rodrigo Janot thông báo việc buộc tội tại Tòa án Tối cáo của Brazil hôm 26/6.
Theo luật lệ hiện hành, hạ viện của Brazil sẽ phải bỏ phiếu để quyết định việc có cho phép xét xử một tổng thống đương nhiệm hay không.
Các nghị sĩ trong liên minh của Tổng thống Temer tự tin họ có đủ 2/3 số phiếu cần thiết trong hạ viện để chặn đứng việc xét xử. Trong khi đó, phe đối lập đang kêu gọi tiến hành bầu cử sớm và luận tội ông Temer.
Theo Phương Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thư Kỳ
Nguyễn Điểm
Thanh Hoa
Đông Hà - Nguyễn Thi
Hương Trà
Trần Quý
Thanh Lương