Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thủ tướng Australia khẳng định chưa bao giờ thấy tham nhũng trong Đảng Tự do

Ngọc Anh

Thứ hai, 09/05/2022 - 18:30

(Thanh tra)- Đó là tuyên bố của Thủ tướng Australia Scott Morrison tại cuộc tranh luận trên truyền hình trực tiếp với lãnh đạo Công đảng đối lập Anthony Albanese diễn ra vào tối 8/5 tại Sydney.

Thủ tướng Scott Morrison và lãnh đạo Công đảng Anthony Albanese tranh luận trên truyền hình trực tiếp trước cuộc bầu cử, ngày 8/5/2022. Ảnh: AAP

Hai nhà lãnh đạo của đảng phái chính trị lớn nhất Australia là Đảng Tự do và Công đảng đối lập đã có cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ hai khi mà chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội (ngày 21/5).

Cuộc tranh luận căng thẳng kéo dài hơn 60 phút được đánh giá là "bất phân thắng bại" khi cả hai nhà lãnh đạo đều được cho điểm ngang nhau.

Không giống cuộc tranh luận đầu tiên với câu hỏi do cử tri đặt ra, trong cuộc tranh luận lần thứ 2 này, câu hỏi dành cho 2 nhà lãnh đạo đến từ 3 nhà báo kỳ cựu của Australia.

Ngoài ra, 2 lãnh đạo cũng được đặt 2 câu hỏi cho đối phương.

Tại cuộc tranh luận, Thủ tướng Australia Scott Morrison và lãnh đạo Công đảng đã tập trung trình bày kế hoạch hành động nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử; đề cập các vấn đề nóng được nhiều cử tri Australia quan tâm như tham nhũng, lạm phát gia tăng, uy tín cá nhân, ứng xử với phụ nữ, quần đảo Solomon, Trung Quốc, đại dịch...

Hai lãnh đạo cũng đã tiến hành chất vấn và chỉ ra những sai lầm và điểm yếu của đối phương.

Trong cuộc tranh luận này, hai ứng cử viên đều không đưa thông tin hay kế hoạch mới trong vấn đề đang được nhiều cử tri Australia quan tâm nhất, đó là giảm giá thành sinh hoạt để giảm bớt áp lực trong cuộc sống với nhiều hộ gia đình.

Đáng chú ý, hai nhà lãnh đạo đã có màn tranh luận về việc ai sẽ có nhiều khả năng thành lập ủy ban chống tham nhũng quốc gia hơn, trong đó, Thủ tướng Morrison khẳng định chưa bao giờ thấy tham nhũng trong chính đảng của mình.

Hai lãnh đạo đã có màn tranh luận về việc ai sẽ có nhiều khả năng thành lập ủy ban chống tham nhũng quốc gia hơn. Ảnh: Alex Ellinghausen / Pool / Getty Images

Cá nhân Thủ tướng Morrison bị áp lực bởi những lời chỉ trích về việc xử lý đại dịch Covid-19.

Khi bị ông Albanese chất vấn về những bình luận của ông vào năm 2021 rằng, chương trình tiêm chủng “không phải là một cuộc đua”, Thủ tướng thừa nhận đã sai khi sử dụng những từ đó.

“Đó là một cuộc đua. Và chúng ta không nên mô tả nó bằng những từ ngữ đó", ông Morrison nói.

Với ưu thế là Thủ tướng đương nhiệm, ông Scott Morrison nắm được các con số, kinh tế, ngân sách và các chính sách. Thủ tướng Scott Morrison cũng thể hiện được vai trò là người “đứng mũi chịu sào” khi Australia phải đối mặt với những sự kiện trăm năm mới xảy ra như hạn hán, cháy rừng, dịch bệnh, song nền kinh tế đã phục hồi nhanh chóng và mức thất nghiệp chỉ còn 4%.

Trong khi đó, ông Anthony Albanese thể hiện ưu thế của mình khi nhắc lại cam kết về tăng năng suất lao động, giảm chi phí gửi con ở nhà trẻ cho các hộ gia đình và cải thiện tốc độ internet.

Tại cuộc tranh luận trực tiếp lần 2, những người theo dõi đã cho hai nhà lãnh đạo số điểm ngang nhau.

Trước đó, trong cuộc tranh luận lần thứ nhất, lãnh đạo Công đảng đối lập Anthony Albanese đã giành phần thắng với 5 điểm cách biệt.

Hàng chục nghìn cử tri Australia theo dõi chương trình trực tiếp trên truyền hình tối 8/5 đã tham gia trả lời câu hỏi của ban tổ chức, trong đó 46% bày tỏ sự ủng hộ đối với Công đảng trong cuộc bầu cử tới, 39% ủng hộ Liên đảng Tự do - Quốc gia, và 15% cho rằng Australia sẽ có một Quốc hội treo sau ngày 21/5 tới.

Với câu hỏi ai sẽ làm Thủ tướng tốt hơn, 49% tin tưởng vào ông Albanese trong khi ông Morrison nhận được sự ủng hộ của 45% cử tri; và 6% còn lại chưa đưa ra ý kiến cuối cùng.

Theo kế hoạch, cuộc tranh luận thứ 3 và cũng là cuộc tranh luận cuối cùng sẽ được tổ chức vào ngày 11/5 tới.

Tại Australia, Liên đảng Tự do - Quốc gia đang vận động cho nhiệm kỳ thứ 4. Trong khi Chính phủ đương nhiệm phải vật lộn chạy đua trước Công đảng đối lập - những người đã dẫn đầu trong các cuộc khảo sát ý kiến kể từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử vào tháng 4.

Với số lượng cử tri chuyển sự ủng hộ sang các đảng nhỏ ngày càng tăng, cũng có khả năng lãnh đạo 2 đảng lớn sẽ không giành được đa số ghế trong Quốc hội 151 ghế.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm