Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thủ tướng Australia cam kết thành lập cơ quan giám sát chống tham nhũng

Hoài Phương

Thứ hai, 18/04/2022 - 21:00

(Thanh tra)- Thủ tướng Australia Scott Morrison cuối tuần qua cho biết, sẽ tìm cách thành lập một cơ quan giám sát chống tham nhũng nếu được bầu lại trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới.

Thủ tướng Australia Scott Morrison tại Hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên hợp quốc (COP26) ở Glasgow, Scotland, Anh ngày 1/11/2021. Ảnh: Alastair Grant / REUTERS

Trước cuộc bầu cử ngày 21/5, ông Morrison đã chịu áp lực từ Công đảng đối lập để thành lập một ủy ban liêm chính liên bang, mà ông đã hứa lần đầu tiên vào năm 2018.

Lãnh đạo Công đảng Anthony Albanese cho biết, Thủ tướng Morrison đã không thể thành lập ủy ban này vì liêm chính vẫn còn là một vấn đề trong liên đảng cầm quyền tự do - quốc gia.

"Lý do tại sao ông Scott Morrison không có ủy ban chống tham nhũng quốc gia là vì vấn đề này đang tồn tại trên hàng ghế đầu của ông ấy", ông Albanese nói tại cuộc vận động tranh cử ở bang cực Bắc Queensland.

Ngày 10/4, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã tuyên bố giải tán Quốc hội khóa 46 và công bố ngày bầu cử Quốc hội khóa 47 vào 21/5 tới. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh ông Scott Morrison đang chịu sức ép lớn và Công đảng đối lập đang dẫn điểm trước với khoảng cách ngày càng lớn.

Trong tuần đầu tiên của chiến dịch tranh cử, ông Morrison đã bị cáo buộc không thực hiện lời hứa thành lập một cơ quan chống tham nhũng và không cam kết thành lập một cơ quan tương tự nếu chiến thắng, tiếp tục một nhiệm kỳ khác.

Công đảng tuyên bố, Australia cần có một cơ quan giám sát chống tham nhũng, tương tự như Ủy ban Độc lập Chống tham nhũng ở New South Wales, trên phạm vi toàn quốc để khôi phục niềm tin vào hệ thống chính trị Australia, thông qua việc kiểm tra tình trạng lạm dụng quỹ liên bang trong các chương trình tài trợ.

Trong một chiến dịch tập trung vào vấn đề tiền lương và lạm phát, các cuộc thăm dò trong tuần này cho thấy Công đảng của ông Albanese dẫn trước liên minh Đảng Tự do - Quốc gia của ông Morrison, ngay cả khi họ cho thấy Thủ tướng vẫn là nhà lãnh đạo được yêu thích của đất nước.

Phát biểu tại Melbourne - thành phố lớn nhất bang Victoria, và là thành phố lớn thứ hai ở Australia, Thủ tướng Morrison nói rằng, nếu được bầu lại, sẽ "tìm cách triển khai" một cơ quan giám sát tham nhũng nhưng không đưa ra thời gian hoặc liệu đó có phải là một ưu tiên hàng đầu hay không.

Ông khẳng định Chính phủ đã có một "chính sách rất nghiêm túc" với hơn 300 trang, trong khi đề xuất của Công đảng chỉ là một tờ giấy vỏn vẹn có 2 trang.

Trong khi đó, ông Albanese cho biết, nếu giành được chiến thắng, Chính phủ của Công đảng sẽ có một cơ quan chống tham nhũng đủ sức mạnh vào cuối năm nay. Cơ quan này sẽ hoạt động độc lập với Chính phủ và có thể tổ chức các phiên điều trần công khai.

Tại Australia, kể từ thời cựu Thủ tướng John Howard đến nay, Thủ tướng Scott Morrison là người đầu tiên đảm nhiệm vị trí Thủ tướng đủ 1 nhiệm kỳ. Bởi vậy đây cũng được coi là thành công của ông Morrison so với những người tiềm nhiệm của cả Đảng Tự do và Công đảng.

Thủ tướng Australia Scott Morrison kêu gọi người dân đưa ra sự lựa chọn vì tương lai của bản thân và đất nước: “Cuộc bầu cử và chiến dịch tranh cử lần này rất quan trọng vì nó tác động nhiều tới người dân Australia và tương lai của chúng ta. Cuộc bầu cử này là về người dân Australia chứ không phải là ai khác. Cuộc bầu cử này là về đất nước và tương lai của chúng ta.”

Australia đang chứng kiến tình trạng giá cả sinh hoạt tăng cao. Người dân Australia phải chịu áp lực lớn từ việc giá cả hàng hóa tiêu dùng tăng cao và tăng trưởng tiền lương không theo kịp lạm phát. Bởi vậy, chi phí sinh hoạt là trọng tâm của chiến dịch tranh cử tại Australia.

Trước thềm tổng tuyển cử, số lượng các tuyên bố “vô căn cứ” trên các phương tiện truyền thông xã hội chứa nội dung sai lệch về cuộc bầu cử liên bang tới đây của Australia xuất hiện dày đặc.

Các bài đăng chứa thông tin xuyên tạc như chỉ những người đã tiêm phòng vắc xin ngừa COVID-19 mới được đi bỏ phiếu, có thể bỏ phiếu bất tín nhiệm, đánh dấu bằng bút chì trong phiếu bầu sẽ dễ bị tẩy xóa trong quá trình kiểm phiếu; sử dụng máy bỏ phiếu trong cuộc bầu cử...

Đại diện Ủy ban Bầu cử Australia đã lập trang theo dõi thông tin sai lệch trực tuyến, lên kế hoạch triển khai một chiến dịch thông tin nhắc nhở các cử tri kiểm chứng nguồn của tất cả các tuyên bố chính trị.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm