Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 23/01/2018 - 09:03
(Thanh tra) - Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 21/1, Thủ tướng Anh Theresa May đã lên tiếng cam kết Chính phủ sẽ sớm đưa ra những biện pháp trừng phạt mạnh tay mới đối với việc lạm quyền của giới chủ doanh nghiệp gây rủi ro cho quỹ hưu trí của người lao động.
Tuyên bố trên được đưa ra sau vụ việc tập đoàn xây dựng lớn thứ hai của Anh Carillion tuyên bố phá sản tuần trước, đẩy 28.000 người lao động của tập đoàn này đối mặt với tình cảnh sẽ bị cắt giảm lương hưu.
Thủ tướng May cho biết, không thể chấp nhận được việc nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hưởng lương, thưởng rất cao trước những lợi nhuận ngắn hạn của công ty mà không tính đến kết quả kinh doanh trong dài hạn của các doanh nghiệp. Thủ tướng May cho rằng đó là "sự lạm dụng không thể chấp nhận được và cần phải chấm dứt tình trạng này".
Tập đoàn xây dựng Carrilion đang hứng chịu chỉ trích của dư luận vì đã chia thưởng và cổ tức cao cho các cổ đông trong khi quỹ hưu trí của Tập đoàn này bị thâm thủng gia tăng từ 318 triệu bảng năm 2015 lên tới 587 triệu bảng năm 2017.
Tổng Giám đốc điều hành của Carrilion Richard Howson đã nhận gói lương và thưởng là 1,5 triệu bảng trong đó gồm 245.000 bảng tiền thưởng 1 năm trước khi Tập đoàn này tuyên bố phá sản.
Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng phụ trách vấn đề quỹ hưu trí của Anh Steve Webb lên tiếng cảnh báo sẽ không thể dễ dàng tìm được "giải pháp nhanh gọn" nào để giải quyết được vấn đề lạm dụng quyền hạn của giới chủ doanh nghiệp hiện nay ở Anh. Công đảng đối lập đã lên tiếng kêu gọi mở cuộc điều tra về trách nhiệm của Chính phủ do đảng Bảo thủ cầm quyền đối với việc sụp đổ của công ty Carrilion.
Ngày 15/1, Tập đoàn Carillion tuyên bố phá sản do tình trạng nợ nần chồng chất và không nhận được sự trợ giúp tài chính từ Chính phủ, các ngân hàng ở Anh. Khoản nợ mà Carillion không có khả năng thanh toán là 1,5 tỷ Bảng, tức hơn 2 tỷ USD.
Sự sụp đổ của Carillion sẽ kéo theo sự gián đoạn của các dịch vụ công cộng ở Anh do tập đoàn này đang nắm giữ khoảng 450 hợp đồng xây dựng, quản lý, bảo trì dự án với Chính phủ./.
PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Đan Quế
Dương Nguyễn
Phú Đức
Thu Huyền
T.Vân
T.Vân
Hải Hà
Văn Thanh
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên