Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thủ tướng Abe thay một loạt bộ trưởng giữa cơn khủng hoảng

Thứ năm, 03/08/2017 - 15:11

Giữa hàng loạt khủng hoảng và tỷ lệ ủng hộ giảm sút, Thủ tướng Shinzo Abe tái bổ nhiệm các vị trí chủ chốt phụ trách kinh tế nhưng thay bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ảnh: Reuters.

Reuters cho biết Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 3/8 đã chính thức thông báo việc cải tổ nội các nước này.

Bộ trưởng Tài chính kiêm Phó thủ tướng Taro Aso sẽ tiếp tục giữ các vị trí này. Ông Aso đã nắm giữ các chức vụ trên từ khi Thủ tướng Abe lên nắm quyền vào cuối năm 2012. Trong khi đó, ông Hiroshige Seko được tái bổ nhiệm là Bộ trưởng Thương mại.

Hai người được bổ nhiệm mới là ông Taro Kono cho vị trí ngoại trưởng và cựu bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera trở lại vị trí này, thay thế bà Tomomi Inada mới từ chức tuần trước.

Tân Ngoại trưởng Kono nổi tiếng vì mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ và tính cách thẳng thắn, không ngại phát biểu ngay cả những vấn đề nhạy cảm.

Tân Bộ trưởng Kinh tế Toshimitsu Motegi, 61 tuổi, từng giữ chức bộ trưởng thương mại dưới chính quyền của Thủ tướng Abe vào năm 2012 và tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Bà Seiko Noda, 56 tuổi, là tân Bộ trưởng Nội vụ trong nội các mới. Từ lâu, bà được coi là ứng viên sáng giá để kế nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe. Bà đắc cử nghị sĩ vào năm 1993 và trở thành người phụ nữ đầu tiên bước chân vào Hạ viện Nhật Bản. Sự xuất hiện của bà được cho là để nhắm tới các nữ cử tri.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Inada đã phải từ chức vì vụ bê bối xoay quanh tài liệu quân sự. Bà Inada, từng được coi là ứng viên hàng đầu kế nhiệm ông Abe, bị cáo buộc che giấu báo cáo của lực lượng gìn giữ hòa bình Nhật Bản ở Nam Sudan về tình hình an ninh ngày một tồi tệ.

Ngày 2/8, Chánh văn phòng Nội các Suga cho biết Thủ tướng Abe sẽ cải tổ nội các để "thúc đẩy những cải cách dưới đội ngũ mới".

Theo ông Suga, ưu tiên của nội các mới sẽ là khôi phục nền kinh tế. Kế hoạch này cũng bao gồm việc đảm bảo an ninh quốc gia. Truyền thông nhận định chính phủ Nhật muốn nhắm đến những vụ thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên.

Đầu ngày 3/8, trước khi nội các mới được công bố chính thức, thủ tướng nói rằng ông "hối hận sâu sắc vì những thiếu sót của mình đã gây ra tình trạng hôm nay".

Tỷ lệ ủng hộ trong dân chúng đối với nội các của ông Abe đang suy giảm nghiêm trọng trong vài tháng qua. Đảng Dân chủ Tự do của ông đã "nếm mùi" cơn giận của người dân trong các cuộc bầu cử địa phương ở Tokyo cách đây một tháng.

Các lãnh đạo Nhật Bản thường điều chỉnh nội các trong những thời điểm khó khăn. Dù vậy, AFP dẫn lời các nhà phân tích chính trị cho rằng các thay đổi khó mà kéo ông Abe ra khỏi rắc rối hiện tại.

Thủ tướng Abe, một người dân tộc chủ nghĩa đã tạo dựng sự nghiệp bằng thái độ cứng rắn đối với Triều Tiên và mong muốn sửa đổi hiến pháp để làm rõ vai trò của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Tháng 12/2012, ông Abe lần thứ hai trở thành thủ tướng Nhật với lời hứa làm "hồi sinh" nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Theo Phương Thảo/Tri Thức Trực Tuyến

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm