Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 14/06/2017 - 06:32
(Thanh tra)- Thứ trưởng Bộ Tài chính Nam Phi Sifiso Buthelezi lại gây sự chú ý của dư luận vì những cáo buộc có liên quan tới vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cơ quan Hành khách đường sắt Nam Phi Prasa (Passenger Rail Agency of South Africa).
Thứ trưởng Bộ Tài chính Sifiso Buthelezi bị cáo buộc có lợi nhuận bất hợp lý từ khoản 150 triệu rand trong các hồ sơ thầu của Prasa. Ảnh: eNCA
Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Nam Phi, ông Sfiso Buthelezi đã “lờ” đi 1 tỷ rand là số tiền bất thường trong hoạt động tài chính tại cơ quan đường sắt trong suốt nhiệm kỳ 6 năm của mình.
Điều tra của Kho bạc Nhà nước cho thấy, Buthelezi và Hội đồng Quản trị Prasa đã không thực hiện nghĩa vụ, vi phạm Luật Quản lý tài chính công Nam Phi.
Bên cạnh đó, trong số hơn 200 hợp đồng, chỉ có 13 hợp đồng được trao là hợp pháp trong khoảng thời gian từ 2012 - 2015.
Gần đây, Buthelezi cũng bị cáo buộc có lợi nhuận bất hợp lý từ khoản 150 triệu rand trong các hồ sơ thầu của Prasa. Tuy nhiên, ông Buthelezi phủ nhận các cáo buộc.
Cuối tuần qua, Liên minh Dân chủ đã mở một vụ án hình sự chống lại ông Sifiso Buthelezi.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thư Kỳ
Nguyễn Điểm
Thanh Hoa
Đông Hà - Nguyễn Thi
Hương Trà
Trần Quý
Thanh Lương