Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 11/01/2018 - 06:30
(Thanh tra)- Tổng Thư ký Worawit Sukboon kiêm phát ngôn Ủy ban Phòng, chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) công bố tài liệu các vụ tham nhũng mà NACC đang điều tra tại cuộc họp báo ở Nonthaburi.
Bộ sưu tập đồng hồ nổi tiếng mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Gen Prawit sở hữu gồm 16 đồng hồ đeo tay, ước tính khoảng 21 triệu baht (khoảng 653.200 USD). Ảnh: BP
Trong đó, Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Gen Prawit cũng được xướng tên do sử dụng phụ kiện xa xỉ không thuộc bản danh sách tài sản kê khai và góp mặt trong chuyến nghỉ dưỡng đắt đỏ tại Hawaii.
Theo Tổng Thư ký Worawit Sukboon, 4 cá nhân có liên quan đã được gửi giấy triệu tập và yêu cầu giải trình trước NACC, có cả Vichai Srivaddhanaprabha (chủ sở hữu chuỗi cửa hàng bán lẻ King Power Group).
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Gen Prawit bắt đầu bị điều tra khi công khai đeo chiếc nhẫn kim cương và chiếc đồng hồ hiệu Richard Mile có tổng giá trị ước tính hàng triệu baht. Hai món đồ này không được liệt kê trong danh mục tài sản mà ông này khai báo và đăng công khai trên website NACC. Trên mạng xã hội, người dân Thái Lan đếm được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Gen Prawit sử dụng 15 chiếc đồng hồ sang trọng trong các sự kiện khác nhau.
Những vụ việc thế này không phải là không có tiền lệ tại Thái Lan. NACC từng phát hiện và yêu cầu xử phạt nhiều chính trị gia vì tội cố ý không kê khai tài sản. Những món đồ này, tùy thuộc phán quyết của tòa án, có thể bị tịch thu, phạt tiền thậm chí là phạt tù, dù có phải là do tham nhũng hay không.
Ngoài ra, NACC xác nhận sự có mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Gen Prawit trong chuyến nghỉ dưỡng đắt đỏ tại Hawaii thay vì lên tiếng phủ nhận như trước đó. Theo chứng cứ được đưa ra bởi Văn phòng Tổng Kiểm toán, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Gen Prawit cùng 37 quan chức khác đã tổ chức kì nghỉ dưỡng tới quần đảo Hawaii, hưởng ưu đãi dành cho những quan chức an ninh cấp bộ trên danh nghĩa đi công tác.
Ước tính chuyến "công tác" diễn ra từ ngày 29/9 đến 2/10/2017 tiêu tốn 21 triệu baht tiền vé, 10 triệu baht tiền nhiên liệu, 600.000 baht tiền thực phẩm, 2,6 triệu baht phí hoạt động dưới mặt đất và 3,1 triệu baht dành cho các chi phí vận hành khác (tổng cộng hơn 37 triệu baht, tương đương khoảng hơn 1,15 triệu USD), ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý khi các bức ảnh về thực đơn thịnh soạn trên máy bay được giới truyền thông đăng tải.
Phạm Thục Trinh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thái Hải
Vũ Linh - Minh Nghĩa
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nguyệt
Quang Dân
Lan Anh
Hương Giang
Bảo San
Tuấn Minh
Minh Nghĩa - Vũ Linh